Lễ khánh thành tuyến đường nối 2 cao tốc: Hà Nội-Hải Phòng và Cầu Giẽ-Ninh Bình
07/07/2024 10:52
Sáng 7/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành dự án xây dựng tuyến đường bộ nối 2 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Cầu Giẽ - Ninh Bình.
Trong chuyến thăm và làm việc tại Hưng Yên, sáng 7/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành dự án xây dựng tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình đoạn qua tỉnh Hưng Yên (giai đoạn 2). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Lễ khánh thành dự án đường bộ nối cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ khánh thành dự án đường bộ nối cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu cắt băng thông xe dự án đường bộ nối cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu cắt băng thông xe dự án đường bộ nối cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà các đơn vị thi công dự án đường bộ nối cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Nếu không có gì thay đổi, dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) giai đoạn 1 sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác nửa đầu năm 2026 theo yêu cầu rút ngắn tiến độ hơn 6 tháng của Thủ tướng Chính phủ.
Đã nửa thế kỷ trôi qua nhưng dòng hồi ức về những trận chiến sinh tử vẫn còn nguyên vẹn trong từng câu chuyện của thương binh Đinh Xuân Lý - người hai lần được phong Dũng sĩ diệt máy bay.
Ở độ tuổi “xưa nay hiếm” nhưng Thiếu tướng Lưu Xuân Cải - nguyên Phó Tham mưu trưởng Quân khu 3, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Hải Phòng vẫn giữ được dáng vẻ nhanh nhẹn. Gương mặt cương nghị, giọng nói hào sảng, ở ông toát lên bản lĩnh của người lính “cụ Hồ” từng trải qua chiến trận. Câu chuyện ông kể về cuộc chiến ở thành cổ Quảng Trị năm nào vẫn hiện ra đầy sống động.
Nằm sâu trong lòng đất 2.000 năm, xác ướp một phụ nữ ở Trung Quốc gây kinh ngạc vì ở trong tình trạng da mềm mại, vẫn còn nguyên tóc và máu trong tĩnh mạch.
Cách đây 56 năm, 3 thanh niên người Thụy Sĩ là Olivier Parriaux, Bernard Bachelard và Nóe Graff lái xe hơi từ quê nhà đến thủ đô Paris của Pháp. Đêm 18/1/1969, họ bí mật treo lá cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam lên đỉnh tháp của Nhà thờ Đức Bà.
Nằm sâu trong lòng đất 2.000 năm, xác ướp một phụ nữ ở Trung Quốc gây kinh ngạc vì ở trong tình trạng da mềm mại, vẫn còn nguyên tóc và máu trong tĩnh mạch.