Sáng 9/11, tại xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã dự Lễ Khởi công xây dựng 4 Trường Phổ thông Nội trú Liên cấp tại các xã biên giới tỉnh Lào Cai.
Sáng 19/10, tại Hưng Yên, Bộ Công an tổ chức Lễ khởi công xây dựng Sân vận động PVF có sức chứa 60.000 chỗ ngồi, ứng dụng công nghệ mái vòm hiện đại nhất Việt Nam, tiên tiến hàng đầu thế giới. Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự và thực hiện nghi thức khởi công công trình.
Hồ Đống Đa sẽ trở nên khang trang, sạch đẹp với kiến trúc hiện đại, đồng bộ với các công trình hiện có, phù hợp với xu thế phát triển chung sau khi được thành phố Hà Nội đầu tư hơn 297 tỷ đồng để "đại tu".
Ngày 10/6, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác đã dự Lễ khởi công xây dựng công trình Trường Mầm non Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng (Cao Bằng).
Sáng 8/9, tại km 2+300 của dự án (thôn Nam Tượng 3, xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn), UBND tỉnh Bình Định tổ chức Lễ khởi công dự án Tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 19 đến Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định.
Có mục tiêu giảm ùn tắc cho khu vực cửa ngõ phía Nam, sáng 19/7 UBND thành phố Hà Nội đã khởi công dự án đường nối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ với đường Vành đai 3. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 3.200 tỷ đồng, hoàn thành vào năm 2025.
Để phục vụ công tác thi công dự án Vành đai 4 sau lễ khởi công, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn đang hoàn thiện hồ sơ các dự án thành phần, trong đó có hình ảnh thiết kế chi tiết đường Vành đai 4 rộng đến 14 làn xe, đường lớn nhất Hà Nội.
Với chiều dài 112,8 km đi qua địa bàn 3 tỉnh thành phố gồm Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh, sáng 25/6 Thủ tướng Chính phủ và các địa phương liên quan đã “ấn nút” khởi công dự án Vành đai 4 - Vùng thủ đô. Mục tiêu của dự án là giảm ùn tắc và mở rộng không gian đô thị.