Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Bắc Giang

La Giang | 09/10/2023, 20:55
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

(GDTĐ) - Tối 8/10, Lễ Kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Bắc lần thứ I (17/10/1963 - 17/10/2023) được tổ chức long trọng ở Quảng trường 3/2, thành phố Bắc Giang.

Tham dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao; Lê Hoài Trung, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư.

a-thuong.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi lễ.

Về phía tỉnh Bắc Giang có các đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh ; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy qua các thời kỳ; đại diện cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, các ban, sở, ngành, cơ quan, đoàn thể của tỉnh, các huyện, TP; đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân tỉnh Bắc Giang…

Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái cho biết: Sáng 17/10/1963, tại sân vận động thị xã Bắc Giang, Bác Hồ đã gặp gỡ, nói chuyện với hơn 2 vạn đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Bắc lần thứ Nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những căn dặn, chỉ đạo tâm huyết, quý giá đối với Tỉnh ủy, cán bộ, đảng viên toàn tỉnh.

a-thai.jpg
 Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái phát biểu.

60 năm qua, những lời dạy sâu sắc của Bác đã trở thành phương châm hành động, định hướng xuyên suốt dẫn dắt, soi đường cho Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đi đến những thành công.

Sau nhiều năm, nhiều nhiệm kỳ kiên trì phấn đấu, nỗ lực vươn lên, tỉnh Hà Bắc trước đây và tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh ngày nay đã có bước phát triển mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

60 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang luôn khắc ghi, thực hiện tốt lời dạy của Bác. Từ một tỉnh thuần nông, điều kiện kinh tế - xã hội hết sức khó khăn thời điểm tái lập tỉnh năm 1997, Bắc Giang đã vươn lên trở thành điểm sáng của cả nước trên nhiều lĩnh vực. Những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh luôn nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước.

bac-giang1.jpg
Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Bắc Giang nhớ mãi ơn Người" tại lễ kỷ niệm.

Dự Lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tích Đảng bộ và nhân dân Bắc Giang đã đạt được trong những năm qua. Kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm tỉnh là dịp để nhắc nhở, ôn lại truyền thống, tiếp thêm sức mạnh để Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bắc Giang phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, làm tốt hơn những lời Bác đã dạy.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên, đồng bào các dân tộc tỉnh Bắc Giang luôn ghi nhớ, thấm nhuần những lời dạy của Bác khi Người về thăm tỉnh nhà; thấu hiểu hơn ân tình sâu nặng mà Bác dành cho đồng bào, đồng chí tỉnh Bắc Giang để quyết tâm, nỗ lực cao hơn nữa, sáng tạo hơn nữa trong cụ thể hóa lời dạy của Bác cho phù hợp với tình hình mới và điều kiện thực tế của tỉnh, phấn đấu xây dựng tỉnh Bắc Giang phát triển toàn diện, vững chắc, nằm trong 15 tỉnh, thành phố có quy mô kinh tế dẫn đầu cả nước vào năm 2025; trở thành một tỉnh “ngày càng giàu có, nhân dân thêm ấm no” như Bác hằng mong muốn.

chuong-trinh-nghe-thuat.jpg
Chương trình gồm 3 chương "Tự hào khắc ghi lời Bác", "Bắc Giang báo công dâng Người", "Hồ Chí Minh ánh dương dẫn lối".

Chương trình nghệ thuật đặc biệt tại buổi lễ đã diễn ra với chủ đề "Bắc Giang nhớ mãi ơn Người" gồm 3 chương "Tự hào khắc ghi lời Bác", "Bắc Giang báo công dâng Người", "Hồ Chí Minh ánh dương dẫn lối", cùng sự tham gia của các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng… tạo ấn tượng với đông đảo quần chúng nhân dân tham dự chương trình.

Bài liên quan
Bắc Giang bồi dưỡng cho giáo viên về cách kiểm tra đánh giá theo Chương trình GDPT 2018
(GDTĐ) - Chương trình bồi dưỡng giúp giáo viên nhận thức được các yêu cầu của Chương trình GDPT 2018 về kiểm tra, đánh giá, dạy học phát triển năng lực cho học sinh.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Bắc Giang