Lịch nghỉ Tết Nguyên đán học sinh Bình Dương

Hồ Phúc | 04/01/2023, 18:09
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Sở GD&ĐT tỉnh Bình Dương thông báo học sinh nghỉ từ ngày 18/1/2023 (thứ Tư, ngày 27 Tháng Chạp) đến hết ngày 29/1/2023 (Chủ nhật, ngày mùng 8 tháng Giêng).

Theo đó, Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bình Dương sẽ được nghỉ từ ngày 18/1/2023 (thứ Tư, ngày 27 Tháng Chạp) đến hết ngày 29/1/2023 (Chủ nhật, ngày mùng 8 tháng Giêng). Với lịch nghỉ này, học sinh ở Bình Dương sẽ có kỳ nghỉ Tết kéo dài 12 ngày.

Để việc đón Tết được diễn ra thuận lợi an toàn, lành mạnh, Sở GD&ĐT tỉnh Bình Dương cũng yêu cầu toàn ngành phải thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn.

Cụ thể: Lãnh đạo và các tổ chức đoàn thể của các cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức rà soát, kiểm tra và thực hiện đầy đủ chế độ cho người lao động.

Tổ chức thăm hỏi, động viên học sinh thuộc gia đình chính sách, học sinh mồ côi, không nơi nương tựa; cán bộ, giáo viên, nhân viên hưu trí có hoàn cảnh khó khăn... Tổ chức vui xuân, đón Tết lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT tỉnh Bình Dương cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục phải đảm bảo giữ gìn an toàn đơn vị mình trong thời gian trước, trong và sau tết. Ngoài ra, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quản lý, giáo dục, tổ chức cho học sinh vui xuân lành mạnh, thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; không chơi cờ bạc và các tệ nạn xã hội,…

Ngay sau kỳ nghỉ Tết, các đơn vị phải khẩn trương ổn định nề nếp dạy, học và làm việc bình thường.

Sau đây là lịch nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh các tỉnh, thành:

Tỉnh thành
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán
Số ngày nghỉ
1.Quảng Ninh
2. Ninh Bình
3. Lào Cai
4. Yên Bái
5. Đồng Nai
6.Tiền Giang
7. Bình Thuận
8. Lai Châu
9.Ninh thuận
10. Bà Rịa – Vũng Tàu
11.Long An
12. Sóc Trăng
13. Kon Tum
14. Trà Vinh
15. Thanh Hóa
16. Sơn La
Từ ngày 18/1 đến 29/1/2023 (tức 27 tháng Chạp đến hết mùng 8 tháng Giêng)
14 ngày
17. TPHCM
18. Phú Thọ
19. Hải Dương
20. Hà Tĩnh
21. Bình Phước
22. Gia Lai
23. Đắk Nông
24. Đồng Tháp
25. Quảng Nam
26. Phú Yên (riêng mầm non, tiểu học nghỉ từ 16 đến 29-1-2023).
27. Hà Giang
28. Đà Nẵng
29. Điện Biên
30. Bình Định
31: Bình Dương
Từ ngày 18/1 đến 29/1/2023 (tức 27 tháng Chạp đến hết mùng 8 tháng Giêng)
12 ngày
32. Cần Thơ
33. Bến Tre
34. Nam Định
35. Quảng Ngãi
Từ 19/1 đến 29/1/2023 (từ 28 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng âm lịch)
11 ngày
36. Bắc Ninh
37. Hà Nam
Từ 20/1 đến 29/1/2023 (Từ 29 tháng Chạp đến hết mùng 8 tháng Giêng)
10 ngày
38. Hải Phòng
39. Kiên Giang
Từ 18/1 đến 26/1 (từ ngày 27 tháng Chạp đến hết mùng 5 tháng Giêng)
9 ngày
40. Hà Nội
Từ 19/1 đến 26/1/2023 (từ 28 tháng Chạp đến 5 tháng Giêng âm lịch)
8 ngày
41. Bắc Giang
Từ 20/1 đến 26/1 (Từ ngày 29 tháng Chạp đến hết mùng 5 tháng Giêng)
7 ngày
Bài liên quan
Xe container và 4 ô tô tông liên hoàn trên đường huyết mạch ở Bình Dương
4 ôtô và 1 xe container đã tông nhau liên hoàn trên đường Mỹ Phước Tân Vạn tại tỉnh Bình Dương vào chiều 17-12

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán học sinh Bình Dương