Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đồng ý với phương án nghỉ Tết Âm lịch 2025 liên tục 9 ngày như phương án mà Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề xuất.
Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái đã có báo cáo gửi Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về vụ tai nạn lao động khiến 7 người chết, 3 người bị thương xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Việc bố trí hoán đổi ngày làm việc sẽ giúp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ 4 đến 5 ngày liên tục, có điều kiện giải trí, nghỉ ngơi và tái tạo sức lao động để làm việc tốt hơn.
Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã vận động tặng vé miễn phí hai chiều đưa công nhân lao động về quê ăn tết. Đợt đầu có 32 công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, lao động sản xuất giỏi, nhiều năm chưa được về quê ăn tết được hỗ trợ vé
Hội nghị lần thứ nhất đã bầu ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam giữ chức Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII.
Ông Mai Xuân Anh - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương và một số cán bộ, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh này vừa bị kỷ luật, khai trừ ra khỏi Đảng do nhiều vi phạm.
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (UBKT) Hải Dương đã xem xét thi hành kỷ luật và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương.
Chiều 26/10, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng báo cáo tóm tắt một số vấn đề lớn giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi).
Sau khi nhận được đề xuất và đề nghị góp ý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về phương án nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024, một số bộ ngành đã có văn bản phản hồi đồng thuận với phương án nghỉ Tết Âm lịch 7 ngày liên tục, từ ngày 29 Tết.
Ngày 29/8, Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách cho ý kiến về Luật Nhà ở sửa đổi. Quy định Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là chủ đầu tư nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân, là vấn đề mới, nhận được rất nhiều ý kiến khác nhau.