Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng trao tặng sách cho học sinh sau bão

Hà Nguyên | 19/10/2022, 16:38
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Ngày 19/10, Liên đoàn lao động thành phố và Sở GD&ĐT Đà Nẵng đã trao sách giáo khoa cho học sinh bị ảnh hưởng bởi trận lũ ngày 14/10. 

Trong ngày 19/10, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng và Sở GD&ĐT Đà Nẵng đã trao sách giáo khoa khối lớp 1-2 cho học sinh các trường tiểu học thuộc quận Liên Chiểu và huyện Hòa Vang. Đây là những địa phương bị thiệt hại nặng nhất trong đợt lụt ngày 14/10 tại Đà Nẵng.

Đây là đợt hỗ trợ sách giáo khoa cho 1.390 học sinh lớp 1-2 bị trôi, ướt toàn bộ sách giáo khoa do trận lũ đêm ngày 14/10 gây ra. Tổng số tiền Liên đoàn Lao động trích để hỗ trợ mua sách giáo khoa đợt này là 500 triệu đồng.

Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng trao tặng sách cho học sinh sau bão ảnh 1

Nhiều học sinh bị trôi hết toàn bộ sách, vở, đồng phục, đồ dùng học tập sau trận lũ kinh hoàng do ảnh hưởng bởi cơn bão số 5. (Ảnh: X.C).

Ở đợt hỗ trợ bổ sung sắp tới, sách giáo khoa sẽ được trao cho học sinh các khối lớp từ lớp 3 - lớp 12 với tổng số 2.104 bộ. Ngoài ra, hỗ trợ thêm 4 bộ sách chữ nổi cho học sinh thuộc Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Đà Nẵng. Tổng giá trị hỗ trợ cho cả 2 đợt là 1,1 tỷ đồng.

Ngày mai, 20/10, học sinh Trường Tiểu học Hồng Quang (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) sẽ đến trường trở lại. Đây là ngôi trường bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong trận lũ đêm 14/10.

Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng trao tặng sách cho học sinh sau bão ảnh 2

Sách từ các nguồn hỗ trợ được bổ sung vào thư viện Trường Tiểu học Hồng Quang.

Hệ thống tường rào phía trước và sau bị sập của Trường Tiểu học Hồng Quang bị sập. Toàn bộ các phòng chức năng, phòng học của học sinh, thư viện tại tầng 1 bị ngập trong nước lũ. Hồ sơ sổ sách, các thiết bị điện tử, phòng máy tính hư hỏng nặng. Do tường rào bị sập nên đồ dùng phục vụ bán trú cho học sinh của nhà trường bị thất thoát khá nhiều. Hơn 500 ghế ngồi của học sinh, 150 bàn ăn bị trôi theo dòng nước lũ.

Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng trao tặng sách cho học sinh sau bão ảnh 3

Phòng Đội của Trường Tiểu học Hồng Quang vẫn chưa khắc phục được sau khi nước lũ rút lui.

Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng trao tặng sách cho học sinh sau bão ảnh 4

Rất nhiều hồ sơ, sổ sách của Trường Tiểu học Hồng Quang bị ngâm trong nước lũ vẫn đang được hong phơi.

Ông Nguyễn Thanh Lịch - Trưởng phòng GD&ĐT quận Liên Chiểu cho biết: "Hiện nay vẫn còn một số phòng chức năng chưa khắc phục xong. Tuy nhiên, nhà trường ưu tiên sửa sang lại các phòng học để sớm ổn định hoạt động dạy - học. Trường đã có nước sạch trở lại nhưng trong những ngày đầu khi học sinh đi học trở lại, nhà bếp sẽ sử dụng nước bình để nấu uống và chế biến thức ăn bán trú".

Chiều nay, 19/10, Trường Tiểu học Hồng Quang tiến hành phun khử khuẩn phòng học, khu vực bếp... để đảm bảo vệ sinh, an toàn khi học sinh đi học trở lại.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT Đà Nẵng, quận Hải Châu cần 306 bộ sách giáo khoa từ lớp 1-9; quận Thanh Khê cần 1.96 bộ, quận Sơn Trà cần 140 bộ; quận Liên Chiểu: 916 bộ; quận Cẩm Lệ: 116 bộ, huyện Hòa Vang: 613 bộ. Các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT có 290 học sinh cần hỗ trợ trọn bộ sách giáo khoa.

Ngoài ra, Phòng GD&ĐT Hòa Vang đề nghị hỗ trợ 458 quyển sách tiếng Anh cho học sinh từ lớp 1-3.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng trao tặng sách cho học sinh sau bão