Ngày 2/4, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển - Hỗ trợ Cộng đồng và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tổ chức công bố Báo cáo chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2023.
Tiếp nối Mỹ, một số quốc gia tài trợ chính cho cơ quan của Liên Hợp Quốc hoạt động vì người tị nạn Palestine thông báo sẽ ngừng tài trợ, sau khi Israel cáo buộc một số nhân viên của Cơ quan Liên Hiệp Quốc về hỗ trợ người tị nạn Palestine tại Gaza và Cận Đông (UNRWA) liên quan đến vụ tấn công ngày 7/10 của Hamas.
Cơ quan Liên Hiệp Quốc về hỗ trợ người tị nạn Palestine tại Gaza và Cận Đông (UNRWA) thông báo sa thải một số nhân viên bị Israel cáo buộc liên quan đến vụ tấn công ngày 7/10 của Hamas, dẫn đến việc Mỹ đình chỉ các khoản tài trợ quan trọng.
Các tay súng Al-Shabaab đã tấn công 1 máy bay trực thăng của Liên hợp quốc khi nó buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống vùng đất do nhóm phiến quân này kiểm soát ở Somalia, giết chết 1 hành khách và bắt cóc 5 người khác.
Nga đã đề nghị một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào ngày 30/12, trong khi Bộ Quốc phòng nước này tuyên bố sẽ "trừng phạt" phía gây ra vụ tấn công. Văn phòng của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng lên tiếng về vụ việc.
Các quan chức Liên hợp quốc (LHQ) xác nhận một đoàn xe cứu trợ bị lực lượng Israel nhắm mục tiêu khi đang trở về sau chuyến giao hàng viện trợ ở phía Bắc Dải Gaza.
Sau khi Nga bị cô lập về ngoại giao tại Liên Hợp quốc (LHQ) vì chiến dịch quân sự ở Ukraine, Mỹ hiện nay rơi vào tình trạng tương tự vì ủng hộ chiến dịch tấn công của Israel vào Dải Gaza.
Ngày 10/12, phong trào Hồi giáo Hamas cảnh báo rằng sẽ không có con tin nào còn sống rời Gaza trừ khi yêu cầu của nhóm này về thả tù nhân được đáp ứng.
Ngày 10/12, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bày tỏ lấy làm tiếc vì Hội đồng Bảo an không yêu cầu ngừng bắn ở Dải Gaza, đồng thời lên án sự chia rẽ khiến tổ chức này bị “tê liệt”.
Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA hôm nay 10/12 đưa tin, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Son Gyong đã chỉ trích Mỹ ngăn chặn một nghị quyết của Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức ở dải Gaza, cho rằng việc Mỹ phủ quyết cho thấy "tiêu chuẩn kép" của Washington.
Đại sứ Palestine tại Liên Hợp Quốc Riyad Mansour gọi 8/12 là “ngày buồn” sau khi Mỹ phủ quyết dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Dải Gaza.
(GDTĐ) - Vừa qua, tại Hà Nội đã diễn ra chương trình giới thiệu trưng bày di sản văn hoá phi vật thể được UNESCO công nhận. Khách tham gia chương trình đã được trải nghiệm Xoè Thái, cũng như được chìm đắm trong tiếng Cồng chiêng Tây Nguyên.
Truyền thông Israel dẫn nguồn tin cảnh sát và an ninh cho biết các thành viên Hamas thực hiện vụ tấn công hôm 7/10 vào lãnh thổ nước này có thể không biết trước về sự kiện lễ hội âm nhạc và quyết định ra tay một cách bột phát.