Liên tiếp phá các vụ cướp giật tài sản tại TPHCM

15/02/2024, 20:54
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Công an quận Gò Vấp (TPHCM) liên tiếp phá các vụ cướp giật tài sản của người dân diễn ra trên địa bàn trong những ngày Tết Giáp Thìn.

Ngày 15/2, Công an TPHCM thông tin về các vụ cướp giật tài sản diễn ra trong những ngày Tết tại quận Gò Vấp.

Khoảng 11h40 ngày 13/2 (mùng 4 Tết Giáp Thìn), trong lúc đang dùng điện thoại chụp hình khi đi bộ trên lề đường Quang Trung (quận Gò Vấp), anh A.D (36 tuổi, quốc tịch Armenia) bị 1 người đi xe máy chạy lên đường, áp sát anh giật điện thoại rồi tẩu thoát.

Chưa đầy 24 giờ sau khi nhận tin báo và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Gò Vấp và Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TPHCM xác định người gây án là Nguyễn Mạnh Nghĩa (30 tuổi; tên thường gọi "Mạnh"; hộ khẩu quận Bình Tân; nơi ở huyện Hóc Môn).

Năm 2015, Nghĩa từng bị Công an quận Bình Tân bắt về hành vi "Sử dụng trái phép chất ma túy".

Tại cơ quan công an, Nghĩa đã khai nhận toàn bộ hành vi cướp giật tài sản như trên. Sau khi cướp giật tài sản của anh D., Nghĩa đã đưa cho Trần Hữu Hạnh (27 tuổi; hộ khẩu huyện Giồng Riềng, Kiên Giang; nơi ở hiện nay: huyện Hóc Môn, TPHCM) để nhờ bán giúp. Qua xét nghiệm nhanh, Hạnh dương tính với chất ma túy.

Hạnh biết rõ điện thoại Nghĩa đưa là tài sản do phạm tội mà có nhưng vẫn đồng ý bán giúp và đưa trước số tiền là 500.000 đồng. Tuy nhiên, do các cửa hàng điện thoại đang nghỉ Tết nên Hạnh cất giữ điện thoại trên tại phòng trọ, chờ sau Tết đem bán.

Ngày 15/2, Cơ quan CSĐT - Công an quận Gò Vấp đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Mạnh Nghĩa về hành vi "Cướp giật tài sản" và Trần Hữu Hạnh về hành vi "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Đồng thời, cũng trong hôm nay, Công an quận Gò Vấp đã trao trả tài sản cho anh A.D.

Công an quận Gò Vấp đã thực hiện thủ tục trao trả tài sản cho anh A.D. (Ảnh: Công an TPHCM)
Công an quận Gò Vấp đã thực hiện thủ tục trao trả tài sản cho anh A.D. (Ảnh: Công an TPHCM)

Trước đó, cũng tại quận Gò Vấp xảy ra vụ cướp tài sản của người dân tại bãi đất trống 616/61/48 đường Lê Đức Thọ, phường 15.

Vào ngày 10/2 (mùng 1 Tết Giáp Thìn), bà N.T.L.T (58 tuổi, ngụ phường 13, quận Gò Vấp) chạy xe máy chạy trên đường Lê Đức Thọ; khi đến bãi đất trống trên thì bị 2 người cùng đi 1 xe máy giật dây chuyền rồi bỏ chạy.

Bà T. vừa tri hô vừa đuổi theo nhưng 2 đối tượng đã bỏ lại xe máy rồi tẩu thoát.

Sau 24 giờ truy quét, Công an quận Gò Vấp đã xác định 2 người gây án là T.K.C và V.V.K (cùng 16 tuổi và cùng ngụ phường Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân).

K. và C. tại cơ quan công an. (Ảnh: Trung tâm Báo chí TPHCM)
K. và C. tại cơ quan công an. (Ảnh: Trung tâm Báo chí TPHCM)

Khoảng 7h30 ngày 12/2, Công an quận Gò Vấp, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Mong Thọ A (huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) đưa 2 thanh niên về trụ sở công an làm việc.

Tại cơ quan Công an, 2 người này khai nhận đã thực hiện vụ cướp giật tài sản như trên.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Gò Vấp thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định pháp luật.

Bài liên quan
Trấn áp nhóm cướp giật lứa tuổi học sinh lúc rạng sáng
Ngày 23/4, cơ quan chức năng quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam nhóm đối tượng thanh thiếu niên về hành vi cướp tài sản.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Liên tiếp phá các vụ cướp giật tài sản tại TPHCM