Khoảng 59% đại học Mỹ ghi nhận sự sụt giảm hồ sơ từ sinh viên quốc tế, là hệ quả từ chính sách siết chặt nhập cư và tỷ lệ từ chối visa cao nhất một thập kỷ qua.
Thông tin được trích trong Báo cáo nhanh kỳ mùa xuân 2026 của Viện Giáo dục Quốc tế Mỹ (IIE), công bố đầu tháng này. Trong 585 đại học tham gia khảo sát, 43% trường cho biết sụt giảm ở bậc sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ), 31% nói giảm lượng hồ sơ ở bậc cử nhân. Số liệu cụ thể không được đề cập.
Theo các trường, nguyên nhân phần lớn là do thí sinh trượt hoặc chậm visa, lệnh hạn chế nhập cảnh và cạnh tranh từ các quốc gia khác. Có 63% đại học dự báo lượng hồ sơ của du học sinh tiếp tục giảm vào năm sau.
"Sinh viên không hẳn là đang từ chối nước Mỹ, mà họ đang cân nhắc chi phí của sự rủi ro", ông Sanjay Laul, nhà sáng lập nền tảng tuyển sinh MSM Unify, nhận định. Ông cho biết khi một gia đình phải bỏ ra số tiền lên tới 70.000 USD, thường là tiền đi vay, thì một kết quả visa mang tính 'năm ăn, năm thua' là rủi ro mà họ không thể chấp nhận.
Tình trạng trên là hệ quả từ chính sách kiểm soát nhập cư gắt gao. Từ năm 2025, giới chức Mỹ thực hiện hàng loạt biện pháp như kiểm tra mạng xã hội của ứng viên, tạm dừng hoặc thu hồi thị thực đột ngột, cùng lệnh ngừng nhận đơn nhập cư từ công dân 19 quốc gia.
Đầu tháng 4 năm nay, Tổ chức giáo dục Shorelight công bố phân tích dựa trên dữ liệu chính phủ cung cấp, cho biết tỷ lệ từ chối visa du học là 35% vào năm 2025, cao nhất trong 10 năm. Du học sinh từ châu Phi bị ảnh hưởng nhiều nhất khi gần 64% đơn bị bác. Với sinh viên Ấn Độ, tỷ lệ này là 61%. Còn ở các nước khác trong khu vực Nam Á, 70-84% đơn xin visa bị từ chối.
Theo IIE, khoảng 1,18 triệu sinh viên quốc tế đến Mỹ trong năm học 2024-2025. Tuy số theo bậc cử nhân tăng 2%, nhưng số học viên thạc sĩ trở lên giảm 12% so với cùng kỳ. Nhóm không lấy bằng (trao đổi ngắn hạn, chương trình chứng chỉ...) giảm mạnh nhất - 17%.
Điều này khiến Mỹ mất 1,1 tỷ USD doanh thu và hơn 23.000 việc làm, theo Hiệp hội các nhà giáo dục quốc tế Mỹ (NAFSA). Bởi cứ ba người đến Mỹ thì chi tiêu của họ giúp tạo ra hoặc duy trì một việc làm, thuộc các lĩnh vực giáo dục, nhà ở, ăn uống, mua sắm, đi lại, dịch vụ điện thoại hoặc bảo hiểm y tế.

Một góc khuôn viên Đại học Michigan, Mỹ. Ảnh: Website trường