Loạt nhà kỳ dị trên con đường đắt như vàng ở Hà Nội
Theo Minh Đức•04/09/2024 09:38
Trên đường Trường Chinh (quận Đống Đa, Hà Nội), xuất hiện hàng chục căn nhà với hình thù kỳ dị nhưng vẫn đắt khách thuê, mua.
Tuyến đường Trường Chinh, đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng thuộc vành đai 2, kéo dài gần 2km, được khởi công tháng 10/2013 với tổng mức đầu tư 2.560 tỷ đồng (khoảng 1,5 tỷ đồng/m). Con đường này được ví von là "đường cong mềm mại", có quy mô 5 làn xe mỗi chiều, cùng đường trên cao dành riêng cho ô tô.
Sau khi tuyến đường được hoàn thành, nhiều nhà dân trước kia ở trong ngõ nay được giải tỏa ra ngoài, khiến mặt đường Trường Chinh xuất hiện nhiều căn nhà có thiết kế siêu mỏng, méo mó kỳ dị. Nhưng đáng nói là giá bán hoặc cho thuê lại không hề rẻ.
Một ngôi nhà siêu mỏng xuất hiện tại ngõ 5 đường Trường Chinh với mặt tiền khoảng hơn 5m, chiều sâu khoảng 1m đang được rao bán với giá 2,10 tỷ đồng, cho thuê giá 12 triệu đồng/tháng.
Nhìn từ phía ngoài vào, không ít người lầm tưởng ngôi nhà này chỉ là một vách tường của ngõ 5.
Phần tường mỏng nhất của ngôi nhà chỉ rộng khoảng 0,5m.
Nhiều người dân sống xung quanh cho biết, tuy ngôi nhà siêu mỏng này có diện tích hạn chế nhưng mặt tiền rộng nên rất phù hợp với những người có nhu cầu kinh doanh quán cà phê, trà đá hoặc hàng ăn vỉa hè.
Cách đó không xa, một căn nhà siêu mỏng tại 268 Trường Chinh cũng có mặt tiền khoảng 5m, chiều sâu hơn 1m.
Dù có diện tích rất chật hẹp nhưng bù lại mặt tiền rộng, nằm ở vị trí mặt đường đẹp nên vẫn được cho thuê để khách hàng kinh doanh.
Một căn nhà siêu mỏng gần Ngã Tư Sở có diện tích khoảng 6m2 với mặt tiền rộng, chiều sâu hạn chế, được tận dụng làm mặt bằng để kinh doanh hàng ăn, theo tìm hiểu giá cho thuê của căn nhà này khoảng 6 - 8 triệu đồng/tháng.
Một căn nhà tại Ngã Tư Sở với diện tích nhỏ hẹp, chủ nhà phải cơi nới khoảng không tầng 2 ra gần 1m.
Đường Trường Chinh sau 2 năm hoàn thành vẫn còn một số ngôi nhà từ ngõ nhỏ được ra mặt phố và đang ngổn ngang chưa được cải tạo.
Một dãy nhà siêu mỏng đang được dùng làm mặt bằng kinh doanh.
Một cửa hàng nước mía có khu vực bên trong nhà chỉ đủ đặt quầy pha chế, phải tận dụng vỉa hè bên ngoài để làm chỗ ngồi cho khách.
Nhiều mặt bằng siêu méo, hinh thù kỳ dị khiến người qua đường ngạc nhiên.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Bộ GD-ĐT vừa có hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng 2026. Theo đó, thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7.
Dự án bến xe Yên Sở (Hà Nội) đang được đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng hiện đại để sớm đưa vào vận hành trong quý II/2026. Khi đi vào hoạt động, bến xe sẽ vận hành theo mô hình tự động hóa khép kín. Các khâu như kiểm soát phương tiện ra vào, hiển thị thông tin chuyến xe, thời gian xuất bến hay điều phối xe buýt, taxi đều được ứng dụng công nghệ.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi các đại học, học viện, trường đại học, các viện nghiên cứu có đào tạo trình độ tiến sĩ về việc rà soát, điều chỉnh và xây dựng chương trình đào tạo nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng năm 2026, áp dụng thống nhất trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung.
Tại buổi làm việc với Bộ GD&ĐT, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu sắp xếp, tái cấu trúc hệ thống giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp; sáp nhập, giải thể các cơ sở không đạt chuẩn.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi các đại học, học viện, trường đại học, các viện nghiên cứu có đào tạo trình độ tiến sĩ về việc rà soát, điều chỉnh và xây dựng chương trình đào tạo nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng năm 2026, áp dụng thống nhất trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung.
Bộ GD-ĐT vừa có hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng 2026. Theo đó, thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7.
Sau 2 năm học đại học tại Hà Nội, Hoàng Bảo rời bỏ sự ổn định để vào Nam theo đuổi ước mơ của mình. Năm năm sau, anh tốt nghiệp thủ khoa Trường Đại học Kiến trúc TPHCM với điểm số ấn tượng.