Thời sự

Loạt tỉnh cho nghỉ học vì mưa lớn sau bão

30/09/2025 08:08

Phú Thọ, Lào Cai và nhiều trường ở Hà Nội, Nghệ An, Ninh Bình... cho học sinh nghỉ ngày 30/9 vì mưa lớn từ hoàn lưu bão Bualoi.

5h sáng 30/9, chị Dương Thị Lựu, trú tại phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ, nhận được thông báo từ cô chủ nhiệm về việc cho toàn bộ học sinh được nghỉ hôm nay.

"Mưa rất lớn từ đêm, đoạn đường từ nhà tôi tới trường của con có điểm ngập sâu qua đầu gối", chị Lựu nói. "May mắn trường cho nghỉ".

Hàng loạt trường ở Phú Thọ đăng thông báo khẩn cho học sinh nghỉ học, sau chỉ đạo từ Sở Giáo dục và Đào tạo. Tùy tình hình thực tế, các trường sẽ quyết định về việc đi học trở lại vào ngày mai hay không.

Riêng khối mầm non, nhiều trường mở cửa đón học sinh nếu bố mẹ có nhu cầu gửi để thuận tiện công việc.

Tại Lào Cai, tối muộn ngày 29/9, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng thông báo khẩn cho hơn 465.000 học sinh từ mầm non đến phổ thông và giáo dục nghề nghiệp nghỉ học hôm nay. Từ mai, các trường chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để xin ý kiến địa phương và Sở nếu phải tiếp tục cho học sinh nghỉ học.

Hà Nội, việc nghỉ học do các trường và xã, phường chủ động. Xã Đoài Phương (thuộc khu vực thị xã Sơn Tây cũ) đã cho tất cả trường mầm non, tiểu học nghỉ ngày 30/9, và xếp lịch học bù sau.

Với khối ngoài công lập, trường liên cấp Nguyễn Siêu, THPT Đào Duy Từ đã thông báo nghỉ sáng nay.

Không cho nghỉ, song trường Newton, phường Cầu Giấy, cho phép học sinh đến lớp muộn hơn bình thường. Trường lo ngại các tuyến đường bị ngập sẽ gây khó khăn cho phụ huynh trong việc đưa con đi học. Trường Đa Trí Tuệ cùng phường cũng thông báo sẽ không dạy bài mới, mà tổ chức ôn tập cho học sinh để những bạn nghỉ học không bị ảnh hưởng.

Tại Nghệ An, Ninh Bình, Thái Nguyên hầu hết trường đã cho học sinh nghỉ từ hôm qua.

Như THPT Huỳnh Thúc Kháng ở Nghệ An, trường cho biết do vẫn chưa có điện và để khắc phục thiệt hại do bão gây ra, học sinh vẫn nghỉ ngày hôm nay.

Các trường ở Thái Nguyên như Tiểu học Phú Xuyên và một số trường ở xã Đại Từ, thông báo cho học sinh học qua phần mềm OLM.

Học sinh lội qua chỗ ngập ở Cầu Giấy, Hà Nội, trong trận mưa, gây ngập cuối tháng 8/2025. Ảnh: Đức Đồng
Học sinh lội qua chỗ ngập ở Cầu Giấy, Hà Nội, trong trận mưa, gây ngập cuối tháng 8/2025. Ảnh: Đức Đồng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hoàn lưu sau bão Bualoi (bão số 10) sẽ tiếp tục gây mưa to đến rất to tại khu vực Bắc Bộ, trong đó có Lào Cai. Mưa lớn kéo dài có thể dẫn đến các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như ngập lụt, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất, đặc biệt tại các huyện vùng cao, vùng sâu.

Từ chiều 28/9 đến tối 29/9, lượng mưa phổ biến ở tỉnh này là 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm gây lũ ống, lũ quét và sạt lở đất ở một số địa bàn trong tỉnh.

Theo VnExpress
https://vnexpress.net/loat-tinh-cho-nghi-hoc-vi-mua-lon-sau-bao-4945263.html
Copy Link
https://vnexpress.net/loat-tinh-cho-nghi-hoc-vi-mua-lon-sau-bao-4945263.html
Bài liên quan
Bí thư thôn bị cây đè tử vong khi đi chống bão Bualoi
Trong lúc đi chống bão số 10 (Bualoi), một bí thư thôn ở Thanh Hóa bị cây đổ đè trúng người dẫn tới tử vong.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • 100 ngày xử lý điểm nghẽn về chuyển đổi số: Đo bằng kết quả thực tế
    100 ngày cao điểm xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số không chỉ là kế hoạch với những nhiệm vụ cần hoàn thành, mà còn là phép thử đối với năng lực biến quyết tâm thành những thay đổi có thể đo đếm. Khi dữ liệu được kết nối, thủ tục được rút ngắn, nguồn lực được sử dụng hiệu quả, doanh nghiệp và người dân thực sự thuận tiện hơn, khi đó chuyển đổi số mới đi vào thực chất.
  • Kết nối nguồn lực tư nhân với giáo dục công lập
    Không thiếu doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ và những mô hình học tập mới cho giáo dục. Điều còn thiếu là một cơ chế đủ rõ để họ tiếp cận vốn, hoàn tất thủ tục và kết nối với trường công, qua đó biến nguồn lực ngoài ngân sách thành phần bổ trợ thiết thực, được giám sát và hướng đến quyền lợi người học.
  • Muốn có nhân lực chất lượng cao, cần đổi cách đầu tư cho đại học
    Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, đang đặt ra yêu cầu đổi mới cách đầu tư cho giáo dục đại học. Bởi để tạo ra những bác sĩ, kỹ sư, nhà nghiên cứu và chuyên gia trình độ cao, không thể chỉ tăng quy mô đào tạo hay đầu tư thêm cơ sở vật chất, mà cần đầu tư đúng vào con người, điều kiện thực hành, nghiên cứu và gắn đào tạo với nhu cầu thực tế.
  • Đào tạo nghề vùng khó gắn với việc làm và nhu cầu thị trường
    16 giờ trước Hướng nghiệp
    Cơ sở giáo dục nghề nghiệp nâng chất lượng đào tạo, gắn với doanh nghiệp và nhu cầu địa phương nhằm mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho vùng khó.
  • Trung Quốc nghiên cứu ứng dụng AI trong giáo dục đặc biệt
    16 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Theo kế hoạch hành động do 7 cơ quan chính phủ cùng ban hành, Trung Quốc sẽ nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để thúc đẩy giáo dục đặc biệt, đồng thời đẩy mạnh việc tích hợp công nghệ AI vào mọi khía cạnh của dạy và học.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Loạt tỉnh cho nghỉ học vì mưa lớn sau bão