Với sức gió dữ dội, bão số 10 (Bualoi) khiến địa bàn Nghệ An thiệt hại nặng, hàng loạt nhà dân, xưởng sản xuất bị tốc mái, cây cối ngã đổ.
Nghệ An thiệt hại nặng do bão Bualoi. (Ảnh: CTV)Từ chiều 28/9 đến sáng 29/9, bão Bualoi đổ bộ vào Nghệ An với sức gió giật trên cấp 12, khiến nhiều ngôi nhà, nhà xưởng bị tốc mái, nhiều cây xanh ngã đổ, giao thông ách tắc.Mưa bão làm tốc mái nhiều ngôi nhà ở phường Trường Vinh và xã Trung Lộc, khiến người dân bị mắc kẹt. Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ nhanh chóng có mặt để giải cứu trong đêm.Lực lượng chức năng hỗ trợ người phụ nữ (ở phường Thành Vinh) đang mang thai đến bệnh viện trong đêm mưa bão.Nhiều nhà dân, công sở bị tốc mái.Mái tôn một xưởng sản xuất ở phường Vinh Phú bị thổi bay.
Mái tôn, trần thạch cao, biển báo bị gió thổi bay tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An.Xe cộ bị gió quật ngã trước chung cư Gia Thịnh Phát, phường Trường Vinh.Cây xà cừ cổ thụ ở xã Quỳ Hợp bị ngã đổ, chắn ngang đường.Đến 9h sáng 29/9, nhiều khu vực ở Nghệ An vẫn còn mưa to, gió lớn. Do hệ thống điện lưới bị hư hỏng khiến nhiều xã, phường đang bị mất điện.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo để lấy ý kiến góp ý. Trong đó, nội dung nhận được sự quan tâm của xã hội là tất cả nhà giáo đều được hưởng “hệ số lương đặc thù”. Ngày 5/11, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chia sẻ một số thông tin để làm rõ thêm nội dung này.
(GDTĐ) - Vietnam Airlines tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong khi trở thành hãng hàng không đầu tiên tại Việt Nam ra mắt mùi hương thương hiệu riêng mang tên “Nhã” – một dấu ấn mới trong hành trình kiến tạo trải nghiệm 5 sao đậm bản sắc Việt.
Sinh viên khối ngành truyền thông và quan hệ quốc tế đang biến sân khấu học đường thành nơi lan tỏa lối sống xanh, từ thời trang bền vững đến bảo vệ rừng.
Mô hình đào tạo “một chương trình - hai địa điểm” được xem là hướng đi tất yếu của giáo dục nghề nghiệp, giúp người học vừa vững lý thuyết tại trường, vừa thành thạo kỹ năng nghề ngay trong môi trường sản xuất thực tế tại doanh nghiệp.
Những năm gần đây, nhiều cơ sở giáo dục đào tạo chủ động xây dựng, đổi mới chương trình theo hướng đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực cao đúng chuẩn quốc tế.
Mô hình đào tạo “một chương trình - hai địa điểm” được xem là hướng đi tất yếu của giáo dục nghề nghiệp, giúp người học vừa vững lý thuyết tại trường, vừa thành thạo kỹ năng nghề ngay trong môi trường sản xuất thực tế tại doanh nghiệp.