Đời sống cộng đồng

Lớp học xóa mù chữ giúp phụ nữ vùng cao xóa nghèo

Lan Anh 19/12/2025 18:54

Trong những năm qua, tỉnh Sơn La đã kiên trì thực hiện xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số và đạt được những kết quả tích cực.

Lớp học xóa mù chữ tại bản Làng Chếu.
Lớp học xóa mù chữ tại bản Làng Chếu.

Thầy cô tận tâm với công tác xóa mù chữ

Từ nhiều năm nay, các thầy cô Trường Tiểu học Làng Chếu (xã Tà Xùa, tỉnh Sơn La) duy trì lớp học xóa mù chữ với hơn 20 học viên là phụ nữ dân tộc Mông, từ 15 đến 45 tuổi, chưa biết đọc, biết viết hoặc tái mù chữ tại bản Làng Chếu. Đa số các học viên là những người mẹ, người vợ là người lao động chính trong gia đình, hàng ngày lo việc sản xuất ngoài ruộng, nương.

Cùng với việc dạy chữ xóa mù, các học viên sẽ được lồng ghép nghe phổ biến thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Khi mở lớp xóa mù chữ tại bản, mỗi ngày sau khi lao động vất vả, vào buổi tối khi lo sớm bữa cơm tối cho gia đình, chị em rủ nhau tập trung đến lớp học. Mới đầu tham gia lớp học là tập đánh vần, làm quen với từng con chữ, rồi dần dần biết đọc từng chữ và ghép thành những câu hoàn chỉnh của tiếng phổ thông.

Những con chữ từ trước vốn hiện diện trong cuộc sống hàng ngày, nhưng do không được học từ lúc nhỏ nên không biết đọc, được học lớp xóa mù rồi dần dần chị em phụ nữ đã biết đọc, biết viết. Những đôi bàn tay xưa vốn chỉ quen cầm cuốc, tra hạt ngô, hạt thóc trên nương thì nay đã vụng về cầm cây bút, viết từng nét chữ rất đẹp.

Thầy Đinh Văn Sinh, giáo viên Trường Tiểu học Làng Chếu cho biết: Trong quá trình giảng dạy, tôi nhận thấy các học viên là những người mẹ, người chị khi đi học rất vất vả, lúc đi học khi mang cả con nhỏ đi theo, nhưng rất là cố gắng, luôn động viên nhau đến lớp đầy đủ. Việc tham gia lớp học xóa mù chữ đã giúp các chị hiểu rõ được tầm quan trọng của việc học, của kiến thức.

Cô Đinh Thị Hạnh, Trường Tiểu học Làng Chếu, xã Tà Xùa cho hay: Hiện nay, tôi cùng 2 giáo viên trực tiếp giảng dạy lớp xóa mù chữ. Phần lớn các học viên đều lớn tuổi, mang cả con nhỏ đến lớp học, nhưng mọi người đều chăm chỉ đến lớp học đầy đủ. Đến nay, các học viên đã biết đọc, biết viết và biết tính toán cơ bản.

Khi đã biết đọc và biết viết sẽ giúp cho chị em phụ nữ tiếp thu tốt các kiến thức về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng gia đình ấm no và hạnh phúc.

img-06.jpg
Học viên hào hứng tham gia lớp học.

Học chữ để thoát nghèo

Khi lớp học xóa mù chữ được mở tại bản, như đã thành thói quen, cứ đều đặn 5 buổi mỗi tuần, chị Thào Thị Khua ở bản Làng Chếu lại sửa soạn để lên đường đi học cái chữ sau khi lo sớm bữa cơm tối cho gia đình. Như bao chị em khác khi đến với lớp học, việc làm quen với từng con chữ và đánh vần thật là khó khăn.

Nhưng được sự tận tình của các giáo viên giúp đỡ dần dần chị đã biết đọc từng chữ, ghép thành câu hoàn chỉnh. Những đôi bàn tay xưa vốn chỉ quen cầm cuốc, tra hạt ngô, hạt thóc trên nương thì nay đã cầm cây bút viết được con chữ đầu tiên.

Chị Thào Thị Khua chia sẻ: Hồi xưa tôi không được đi học nên không biết chữ. Nay tại bản mở lớp xóa mù chữ, dù rất bận công việc gia đình, nhưng tôi đã tham gia cùng chị em tới học lớp xóa mù này, qua thời gian học tôi đã biết đọc và viết được cái tên của mình rồi.

Cũng giống như chị Thào Thị Khua, việc cầm bút viết con chữ đối với chị Sồng Thị Dua khó khăn hơn nhiều so với cầm cuốc hay tra hạt ngô, hạt thóc trên nương. Việc tính toán đối với chị chỉ là tính nhẩm những phép tính đơn giản như mua mớ rau, cái áo, cái quần... cũng rất khó khăn.

Tuy nhiên, khi tham gia vào lớp học xóa mù chữ này, chị Sồng Thị Dua được gia đình, các chị em trong bản và các giáo viên động viên, khích lệ nên chị rất chăm chỉ đến lớp. Từ hôm tham gia vào lớp học, đến nay, chị đã biết đọc, biết viết và biết tính. Khi đi chợ để bán gà, bán ngô, bán sắn, chị biết tính toán để không còn nhầm lẫn như trước đây.

Để duy trì lớp học xóa mù chữ, Trường Tiểu học Làng Chếu đã phân công 3 giáo viên luân phiên đứng lớp trong tuần, vừa đảm bảo chương trình giảng dạy, vừa làm công tác tuyên truyền, động viên người thân các học viên tạo điều kiện để duy trì sĩ số của lớp học.

Thầy Phàng A Khu, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Làng Chếu cho biết: Để duy trì tốt sĩ số học viên ở bản Làng Chếu, nhà trường cũng đã thường xuyên kết hợp với UBND xã Làng Chếu trước đây và xã Tà Xùa hiện nay, ban quản lý bản Làng Chếu, cũng như là người thân trong gia đình động viên học viên đi học đầy đủ, đảm bảo duy trì tốt sĩ số học viên.

Ông Nguyễn Ngọc Quang - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La - thông tin: Để triển khai hiệu quả công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục, Sở đã hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh phối hợp giữa các ban ngành, mở các lớp học linh hoạt về thời gian, địa điểm. Mục tiêu là nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, phát triển kinh tế - xã hội và giúp người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, tiếp cận thông tin.

Xác định được vai trò quan trọng của công tác xóa mù chữ đối với phát triển kinh tế - xã hội, vì vậy Sở GD&ĐT Sơn La đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo đối với công tác GD&ĐT, xây dựng xã hội học tập, khuyến học, khuyến tài. Đồng thời, quy định mức chi hỗ trợ phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi, xóa mù chữ và chống mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/lop-hoc-xoa-mu-chu-giup-phu-nu-vung-cao-xoa-ngheo-post761047.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/lop-hoc-xoa-mu-chu-giup-phu-nu-vung-cao-xoa-ngheo-post761047.html
Bài liên quan
Xóa mù chữ từ những âm vần đầu đời nơi bản Rào Tre
Từ bản Rào Tre heo hút, Trường Mầm non Hương Liên (Hà Tĩnh) kiên trì xóa mù chữ, mù tiếng Việt cho trẻ dân tộc Chứt ngay từ bậc học mầm non.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lớp học xóa mù chữ giúp phụ nữ vùng cao xóa nghèo