Bộ công an vừa phát đi thông tin liên quan tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với nhiều diễn biến phức tạp, với nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội tinh vi và có xu hướng đan xen, kết hợp giữa nhiều hình thức lừa đảo khác nhau, gây thiệt hại lớn về tài sản cũng như bức xúc trong nhân dân.
(NLĐO) - Cục Thuế TP Hải Phòng có văn bản gửi tới các cơ quan thông tấn, báo chí, các doanh nghiệp trên địa bàn liên quan đến 18 doanh nghiệp do vợ chồng "trùm" mua bán hóa đơn Trương Xuân Đước điều hành
Ngoài mức đề nghị án tù chung thân cho chủ mưu vụ án Nguyễn Thị Hà Thành, Viện kiểm sát còn đề nghị tòa tuyên 26 bị cáo, trong đó có 17 người là cựu cán bộ ba ngân hàng NCB, PVcomBank và VietABank mức án 12 tháng tù treo đến 18 năm tù giam.
Trong khi hàng loạt phụ huynh tại TPHCM và các tỉnh phía Nam bị đối tượng mạo danh “thầy giáo” thông báo trẻ đang cấp cứu để chiếm đoạt tài sản chưa được ngăn chặn thì trên mạng xã hội lại xuất hiện những chiêu trò lừa đảo mới nhắm tới người bệnh.
Sau bản án sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Alibaba, có 16/23 bị cáo, 97 bị hại và 2 cá nhân, tổ chức là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan kháng cáo.
Mai Thị Lan (SN 1977, trú quận Ba Đình) bị cáo buộc tự “gán mác” bản thân là cán bộ công an để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Trong số các nạn nhân có ca sĩ, bác sĩ và cả luật sư.
Giả mạo sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada, Tiki tuyển cộng tác viên để hưởng hoa hồng, nhóm tội phạm người Việt Nam ở Campuchia đã lừa đảo nhiều bị hại
Hôm qua (20/2), TAND TPHCM cho biết, đơn vị này sẽ mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử Ngô Minh Khâm (cựu Tổng giám đốc Công ty Cổ phần địa ốc Phú An Thịnh Land - Phú An Thịnh Land) và 4 đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đầu tháng 2, một đối tượng liên quan tới vụ việc của thiếu tướng Đỗ Hữu Ca đã bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt khẩn cấp do có hành vi mua bán trái phép hóa đơn
Ngày 21/1, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Thượng Nam (SN 1992, trú tại Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Hội đồng xét xử đã đọc phán quyết đối với khoảng 300 khách hàng thuộc nhiều dự án của địa ốc Alibaba, với số tiền họ được bồi thường từ gần 100 triệu đến vài tỷ đồng.