Lực lượng 141 phát hiện hàng loạt đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

22/03/2024, 08:02
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Các tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội qua kiểm tra, kiểm soát trên các tuyến phố đã phát hiện liên tiếp những vụ việc, đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự.

Tang vật thu giữ gồm 1 súng ngắn, 9 viên đạn, 1 vỏ đạn, 2 gói ma túy, 3 bình kim loại nghi chứa khí cười, 2 xe mô tô nghi xe tang vật… Các vụ việc đang được bàn giao cho công an phường sở tại tiếp tục điều tra, xử lý.

Lực lượng 141 quyết liệt xử lý thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội.

Lực lượng 141 quyết liệt xử lý thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội.

Thông tin từ Phòng CSGT, trong 1 tuần qua (từ ngày 13 đến 19/3), các tổ công tác 141 đã phát hiện, xử lý 166 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, tạm giữ 63 phương tiện, trong đó 52 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, lực lượng chức năng phát hiện 16 vụ việc có dấu hiệu vi phạm, tạm giữ 17 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm 86 gói viên nghi ma túy các loại, 4 bình kim loại nghi chứa khí N2O, 2 dao, 5 xe mô tô nghi xe tang vật, 2 giấy phép lái xe nghi không do cơ quan có thẩm quyền cấp, 2 biển kiểm soát xe mô tô là tang vật vụ trộm cắp tài sản, 2 cuộn vải và 150 máy hút bụi cầm tay không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Điển hình, khoảng 14h15 ngày 18/3, Tổ công tác Y10/141 làm nhiệm vụ tại nút giao Hồ Tùng Mậu - Nguyễn Cơ Thạch, quận Nam Từ Liêm đã phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda không đeo biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm. Đáng chú ý chiếc xe đối tượng điều khiển không có cả chìa khóa điện. Tổ công tác đã dừng phương tiện để kiểm tra.

Tổ công tác Y10/141 phát hiện đối tượng H.A.T đi xe trộm cắp mang theo dao.

Tổ công tác Y10/141 phát hiện đối tượng H.A.T đi xe trộm cắp mang theo dao.

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện trong cốp xe của đối tượng có 2 biển kiểm soát xe mô tô và 1 con dao dạng phớ. Danh tính đối tượng được xác định là H.A.T (SN 2008; ở huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ).

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện trong cốp xe của đối tượng có 2 biển kiểm soát xe mô tô và 1 con dao dạng phớ. Danh tính đối tượng được xác định là H.A.T (SN 2008; ở huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ).

Đấu tranh tại chỗ đối tượng khai nhận chiếc xe trên do đối tượng cùng đồng bọn vừa trộm cắp được vào ngày 17/3 trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, trên đường mang đi tiêu thụ thì bị bắt giữ. Tổ công tác sau đó đã bàn giao đối tượng và tang vật về công an phường sở tại tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thời gian qua Công an thành phố Hà Nội đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp mạnh, nhằm kéo giảm tình hình vi phạm pháp luật trong thanh, thiếu niên, tuy nhiên tình hình tội phạm trong giới trẻ vẫn diễn biến phức tạp. Đặc biệt, hiện tượng thanh, thiếu niên tụ tập, gây rối trật tự công cộng, điều khiển xe lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí khi tham gia giao thông... tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông và trật tự xã hội.

Trước tình hình đó, Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các Tổ công tác 141 triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, từ hóa trang tuần tra lưu động kết hợp cắm chốt công khai, kịp thời phát hiện, trấn áp nhiều đối tượng thanh, thiếu niên tụ tập điều khiển xe máy chạy tốc độ cao, gây rối trật tự công cộng. Trong tuần qua, các tổ 141 đã kịp thời ngăn chặn và xử lý 56 đối tượng nhiều thanh thiếu niên "ngổ ngáo" điều khiển mô tô, xe máy lạng lách, đánh võng, nẹt pô, gây rối trật tự công cộng, bàn giao cho công an các phường sở tại để xác minh, xử lý theo quy định.

Cơ quan công an khuyến cáo đến các gia đình cần nắm bắt tâm lý, kiểm soát chặt hoạt động và các mối quan hệ của con em mình để tránh bị các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo dẫn tới vi phạm pháp luật.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lực lượng 141 phát hiện hàng loạt đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự