Kinh doanh

Lùm xùm thịt heo C.P. Việt Nam, tờ 'cam kết từ thương hiệu CP' tại quầy hàng biến mất

10/06/2025 16:32

Sau vụ thịt heo bị “tố”, một số điểm bán sản phẩm của C.P. Việt Nam ở Hà Nội đã dán kèm tờ thông báo cam kết từ thương hiệu CP. Nhưng đến nay, tờ cam kết này trên các quầy hàng đã biến mất.

Tối 9/6, PV VietNamNet ghi nhận tại siêu thị Thành Đô (toà nhà Zen Tower, 12 Khuất Duy Tiến), Tops Market Nguyễn Xiển (Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội), các sản phẩm của Công ty CP Chăn nuôi C.P. Việt Nam như thịt heo, xúc xích, thịt gà... vẫn được bày bán đầy ắp trên các kệ hàng.

Xúc xích CP đầy ắp tại siêu thị Thành Đô

Vừa mua 10 gói xúc xích CP tại siêu thị Thành Đô, anh Nguyễn Văn Lân (Thanh Trì, Hà Nội) cho biết: Nhà tôi thường xuyên mua xúc xích của hãng này để làm kimbap, mỳ cay vì giá rẻ hơn so với sản phẩm cùng loại. Từ hôm xảy ra vụ việc liên quan đến thương hiệu này, tôi vẫn mua dùng như thường, nhưng trong lòng vẫn thấy hơi lăn tăn. Hy vọng sớm có kết luận cuối cùng về vụ việc để giải toả những hoài nghi của người dùng.

Tại siêu thị Tops Market, sau khi hết hàng vào tối ngày 8/6, thì đến ngày 9/6 sản phẩm xúc xích của C.P. Việt Nam đã được bày bán trở lại.

Tuy nhiên, tờ thông báo với nội dung "Cam kết từ thương hiệu CP" về chất lượng, an toàn thực phẩm và cam kết minh bạch, từng được gắn tại quầy hàng của siêu thị này, đã biến mất.

Tối 9/6, tờ cam kết của C.P. Việt Nam về chất lượng sản phẩm trên kệ hàng tại siêu thị Tops Market đã không còn. (Ảnh: chụp tối 9/6)

Ít ngày trước, sau vụ việc thịt heo bị “tố” về chất lượng, ngày 4/6, trên các quầy hàng bày bán sản phẩm của C.P. Việt Nam tại siêu thị Tops Market xuất hiện tờ thông báo cam kết về chất lượng và độ an toàn của sản phẩm từ thương hiệu này.

Cụ thể, thông báo ghi rõ: “Cam kết từ thương hiệu CP: Trước những thông tin sai lệch, chúng tôi xin khẳng định sản phẩm được kiểm soát nghiêm ngặt, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và an toàn sinh học; tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm ISO 9001:2015, ISO 22000:2018; được hàng triệu khách hàng tin dùng mỗi ngày".

Đồng thời, thông báo viết: “Chúng tôi cam kết: minh bạch, trung thực và đặt sức khoẻ người tiêu dùng lên hàng đầu. Hãy để chất lượng chứng minh bằng trải nghiệm thực tế!".

Trước đó, ngày 4/6, kệ hàng tại siêu thị Tops Market có tờ thông báo "Cam kết từ thương hiệu CP". (Ảnh: LB)

Như VietNamNet đưa tin, ngày 30/5, mạng xã hội lan truyền thông tin từ tài khoản Facebook tên "Jonny Lieu" với nội dung tố cáo một số sai phạm nghiêm trọng của lãnh đạo C.P. Việt Nam xảy ra tại cửa hàng C.P. Fresh Shop Mỹ Xuyên (Sóc Trăng).

Ngay sau đó, đoàn kiểm tra liên ngành đã vào cuộc thanh kiểm tra các cửa hàng Fresh Shop ở Sóc Trăng và các cơ sở giết mổ gia công cho C.P. Việt Nam tại Hậu Giang.

Liên quan đến hình ảnh con heo bệnh, được cho là ghi lại vào khoảng 2h30' ngày 26/3/2022 và do người tố cáo đăng tải trên mạng xã hội, ông Hà Hữu Tâm - đại diện C.P. Việt Nam tại Hậu Giang đã xác nhận hình ảnh heo bệnh do một cựu nhân viên của công ty chụp và đăng tải trên mạng xã hội.

Đại diện C.P. Việt Nam cũng khẳng định, hình ảnh đó được chụp tại cơ sở giết mổ Dững Nga ở Hậu Giang, lưu lại để báo cáo công ty. “Con heo sau đó được hủy tại lò mổ bằng cách nung nấu và chuyển mục đích là cho cá ăn”, vị này cho hay.

Tại họp báo thường kỳ ngày 3/6, Thứ trưởng Bộ NN&MT Phùng Đức Tiến khẳng định, quy trình xử lý trên là "không đúng". Theo ông, động vật nhiễm bệnh phải xử lý bằng vôi, hóa chất và chôn lấp.

"Nhìn da con heo mẩn đỏ, xuất huyết như vậy thì chỉ có thể do nhiễm virus, vi khuẩn. Tại sao lại có thể xử lý cho cá ăn, phải tiêu hủy ngay”, Thứ trưởng nói thêm.

Đến ngày 4/6, Bộ NN&MT đã có công văn gửi Bộ Công an đề nghị điều tra và xử lý thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc tố cáo C.P. Việt Nam bán thịt lợn bệnh.

Ngày 8/6, lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Hậu Giang xác nhận với VietNamNet, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C05, Bộ Công an) đã vào cuộc và đang trong quá trình xác minh thông tin người dân “tố” C.P. Việt Nam bán thịt heo bệnh.

Trước lùm xùm liên quan đến chất lượng thịt heo của C.P. Việt Nam, một số cửa hàng và siêu thị đã quyết định tạm dừng kinh doanh các sản phẩm của thương hiệu này cho đến khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.

Theo Vietnamnet
https://vietnamnet.vn/lum-xum-thit-heo-c-p-viet-nam-to-cam-ket-tu-thuong-hieu-cp-tai-quay-hang-bien-mat-2409824.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/lum-xum-thit-heo-c-p-viet-nam-to-cam-ket-tu-thuong-hieu-cp-tai-quay-hang-bien-mat-2409824.html
Bài liên quan
Bên trong nơi giết mổ heo gia công cho C.P. Việt Nam tại Sóc Trăng
Lò giết mổ thị trấn Mỹ Xuyên (huyện Mỹ Xuyên) - nơi gia công giết mổ heo theo hợp đồng với C.P. Việt Nam để cung cấp thịt cho 4 cửa hàng Fresh Shop tại Sóc Trăng.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Trao quyền giải thể trường đại học cho Bộ trưởng Giáo dục
    10 giờ trước Chính sách giáo dục
    Quyền quyết định giải thể trường đại học được giao cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, thay vì chỉ dừng hoạt động đào tạo hoặc giải thể phân hiệu như trước đây.
  • 'Hút nhân tài' bằng học bổng STEM
    11 giờ trước Chính sách giáo dục
    Tuyển sinh đại học năm 2026 có những chính sách mới hỗ trợ người học STEM. Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ học bổng mới cho khối ngành này.
  • Vì sao đại học quyết định năng lực công nghệ lõi của quốc gia?
    16 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ như những trụ cột chiến lược, câu hỏi không còn là Việt Nam cần công nghệ gì, mà là phải bắt đầu từ đâu để không tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn “nghiên cứu xong rồi để đó”. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, điểm xuất phát cần được đặt lại: từ những bài toán lớn của quốc gia.
  • GS đoạt giải Nobel đầu quân cho đại học Trung Quốc
    9 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Hartmut Michel, nhà hóa sinh 77 tuổi người Đức từng đoạt giải Nobel, vừa trở thành giảng viên cơ hữu tại một trong những bệnh viện thực hành hàng đầu vùng Đông Bắc Trung Quốc.
  • Gen Z lan tỏa tình yêu lịch sử
    9 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh công nghệ và các xu hướng mới liên tục định hình lối sống, Lịch sử - môn học từng bị xem là “khô khan” tưởng như ngày càng xa rời giới trẻ. Tuy nhiên, từ lớp học chuyên, các câu lạc bộ học thuật đến không gian mạng, nhiều bạn trẻ vẫn nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử theo cách riêng. Với họ, lịch sử không chỉ là những con số, mốc thời gian mà còn là nguồn cảm hứng, bài học và nền tảng để hiểu hiện tại, định hình tương lai.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lùm xùm thịt heo C.P. Việt Nam, tờ 'cam kết từ thương hiệu CP' tại quầy hàng biến mất