Lý do Kim Tae Hee cùng nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc bị điều tra

05/03/2023, 10:00
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Sau Lee Byung Hun và Kwon Sang Woo, Kim Tae Hee là nghệ sĩ tiếp theo bị điều tra và phải nộp phạt.

Vào mỗi cuối tuần, chúng tôi tóm gọn tin tức trong các câu đố để thử tài độc giả.

Trong tuần 26/2-4/3, nữ diễn viên Kim Tae Hee bị điều tra, một bức tranh được đấu giá với mức cao kỷ lục. Tuần này, Bộ GD&ĐT công bố lịch thi tốt nghiệp THPT 2023, kỳ thi sẽ diễn ra sớm hơn mọi năm.

Nếu là người đọc báo, quan tâm tin tức, bạn có thể dễ dàng chọn đúng đáp án trong 7 câu hỏi dưới đây:

Lich thi tot nghiep THPT anh 1

1. Diễn viên Kim Tae Hee bị điều tra về vấn đề gì?

  • Thuế
  • Bất động sản
  • Chứng khoán
  • Cả ba đáp án trên đều đúng

Ngày 1/3, tờ Ajou Economy đưa tin Cục thuế Quốc gia tiến hành một cuộc điều tra thuế bất thường đối với Kim Tae Hee và công ty quản lý. Cô là nghệ sĩ tiếp theo bị điều tra thuế, sau Lee Byung Hun và Kwon Sang Woo. Sau quá trình điều tra, cơ quan thuế thu một khoản tiền lớn từ Kim Tae Hee và công ty. Công ty quản lý khẳng định diễn viên Kim Tae Hee luôn trung thực trong các vấn đề về thuế. Cô nộp tiền đúng theo luật của cơ quan thuế. Ảnh: Lua Entertainment.

Lich thi tot nghiep THPT anh 2

2. Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 sẽ diễn ra trong mấy ngày?

  • 1 ngày
  • 2 ngày
  • 3 ngày
  • 4 ngày

Sáng 1/3, Bộ GD&ĐT thông báo kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 sẽ được tổ chức trong 4 ngày 27, 28, 29 và 30/6/2023. Trong đó, vào ngày 27/6, thí sinh sẽ làm thủ tục dự thi. Hai ngày thi chính thức là 28 và 29/6. 30/6 là ngày thi dự phòng. Ảnh: Duy Hiệu.

Lich thi tot nghiep THPT anh 3

3. Quốc gia châu Á nào xây dựng 82 nhà máy điện than trong năm 2022?

  • Nhật Bản
  • Hàn Quốc
  • Trung Quốc
  • Triều Tiên

Theo CNN, trong năm 2022, Trung Quốc đã triển khai xây dựng 82 nhà máy điện than có công suất 106 GW, gấp đôi con số của năm 2021 và xác lập kỷ lục cao nhất kể từ 2015. Ngoài ra, Trung Quốc đã cho xây dựng thêm 2 nhà máy điện mặt trời và điện gió với công suất 125 GW vào năm 2022, tương đương 2% nhu cầu cả nước. Ảnh: CNN.

Lich thi tot nghiep THPT anh 4

4. Tác phẩm trong ảnh này được đấu giá bao nhiêu tiền?

  • 35 triệu USD
  • 45 triệu USD
  • 55 triệu USD
  • 65 triệu USD

Bức tranh "Murnau with Church II" của danh họa Wassily Kandinsky được bán với giá 45 triệu USD và trở thành tác phẩm được bán với giá cao nhất trong các cuộc đấu giá mùa đông đang diễn ra tại London. Trước khi đấu giá, bức "Murnau with Church II" được trao lại cho người thừa kế của gia đình ông Siegbert Stern, một doanh nhân người Đức gốc Do Thái bị Đức Quốc xã đàn áp, và bà Johanna Margarete Stern-Lippmann, một nhà sưu tầm nghệ thuật. Ảnh: Sotheby's.

Lich thi tot nghiep THPT anh 5

5. Số thí sinh nhập học ở phương thức xét kết quả học bạ năm 2022 chiếm bao nhiêu phần trăm?

  • Gần 40%
  • Gần 60%
  • Gần 80%
  • 100%

Bộ GD&ĐT thống kê cả nước có 18 phương thức xét tuyển trong năm 2022. Phương thức có tỷ lệ thí sinh nhập học cao nhất là xét kết quả thi tốt nghiệp THPT với 47,98%. Xếp ngay sau phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT là phương thức xét kết quả học bạ với tỷ lệ thí sinh nhập học là 37,18%. Trong khi đó, 16 phương thức xét tuyển còn lại có tỷ lệ thí sinh nhập học đều dưới 2%. Ảnh: Duy Hiệu.

Lich thi tot nghiep THPT anh 6

6. Nước nào có số người chết cao gần gấp đôi số ca sinh trong năm 2022?

  • Thái Lan
  • Ấn Độ
  • Mỹ
  • Nhật Bản

Nhật Bản là quốc gia có số người chết cao gần gấp đôi số ca sinh trong năm 2022. Cụ thể, theo dữ liệu sơ bộ do Bộ Y tế, Lao động và An sinh Nhật Bản công bố hôm 28/2, trong năm 2022, nước này ghi nhận 1.582.033 ca tử vong, bao gồm cả người nước ngoài sống tại Nhật và công dân Nhật Bản ở nước ngoài. Trong khi đó, số ca sinh lại giảm 5,1% trong năm 2022, xuống còn 799.728. Ảnh: Kyodo.

Lich thi tot nghiep THPT anh 7

7. Tỷ phú Ấn Độ nào mất 80 tỷ USD chỉ sau hai tháng?

  • Radhakishan Damani
  • Gautam Adani
  • Mukesh Ambani
  • Cyrus Poonawalla

Theo dữ liệu mới nhất của Bloomberg Billionaires Index, giá trị tài sản ròng của tỷ phú Gautam Adani hiện chỉ còn khoảng 40 tỷ USD. Kể từ đầu năm đến nay, vị tỷ phú Ấn Độ đã mất hơn 80 tỷ USD giá trị tài sản. Tài sản của ông đã giảm mạnh từ đầu năm nay sau khi hãng bán khống Hindenburg Research (Mỹ) cáo buộc đế chế mang tên ông "lừa đảo". Từng là tỷ phú giàu thứ 3 thế giới, hiện ông Gautam Adani đã tụt xuống hạng 32 trên bảng xếp hạng tỷ phú toàn cầu. Ảnh: Bloomberg.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lý do Kim Tae Hee cùng nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc bị điều tra