Giáo dục bốn phương

Australia mở cuộc khảo sát quốc gia về an toàn sinh viên đại học

PV • 28/09/2026 21:05

Ngày 17/9/2026, Bộ Giáo dục Australia mở cuộc khảo sát quốc gia về an toàn sinh viên năm 2026 (The 2026 National Student Safety Survey-NSSS).

Australia mở cuộc khảo sát quốc gia về an toàn sinh viên đại học

Cuộc khảo sát nói trên tạo cơ hội cho hơn 1,2 triệu sinh viên ở 38 trường đại học thành viên của Tổ chức Đại học Australia (Universities Australia) được chia sẻ trải nghiệm và quan điểm về bạo lực tình dục và các tác hại có liên quan, qua đó góp phần xây dựng môi trường đại học an toàn hơn trên toàn quốc.

Tất cả các sinh viên đủ điều kiện đều được khuyến khích tham gia, bất kể họ đã hoặc chưa bao giờ trải qua bạo lực tình dục, quấy rối tình dục hoặc chịu bất cứ hành vi gây tổn hại nào khác. Quan điểm của mỗi sinh viên đều góp phần giúp hiểu rõ hơn về vấn đề an toàn tại các trường đại học ở Australia.

Bằng cách chia sẻ trải nghiệm và góc nhìn của mình, sinh viên có thể đóng góp vào việc thay đổi một cách tích cực và tạo ra các cơ sở đào tạo an toàn hơn cho chính các sinh viên hiện tại và trong tương lai.

Tổng Giám đốc điều hành Universities Australia cho rằng khảo sát nhằm lắng nghe sinh viên và sử dụng những trải nghiệm của họ để thúc đẩy những thay đổi cần thiết. Ông nói: “Mỗi sinh viên đều xứng đáng được cảm thấy an toàn, được tôn trọng và được hòa nhập tại trường đại học, nhưng chúng tôi biết rằng đó không phải là trải nghiệm của tất cả các sinh viên … Thông điệp của chúng tôi gửi tới các sinh viên rất đơn giản: tiếng nói của các bạn có ý nghĩa”.

Cuộc khảo sát năm 2026 là cuộc khảo sát quốc gia lần thứ ba về an toàn sinh viên. Hai cuộc khảo sát trước đó được tiến hành năm 2016 và 2021.

Cuộc khảo sát lần này do tổ chức nghiên cứu độc lập Roy Morgan thực hiện thay mặt Universities Australia, với sự tư vấn của GS. Kate Fitz-Gibbon, Chuyên gia về bạo lực giới.

Giáo sư Fitz-Gabbon cho biết cuộc khảo sát được thiết kế nhằm bảo đảm sinh viên có thể tham gia một cách an toàn, bảo mật và có tính đến những tổn thương mà họ có thể đã trải qua. Giáo sư cho rằng “Bạo lực tình dục và các tổn hại có thể gây ra những tác động sâu sắc và lâu dài. Sinh viên cần phải được lắng nghe những trải nghiệm của họ một cách an toàn, tin tưởng và tôn trọng”. Sinh viên được cung cấp các dịch vụ hỗ trợ trước, trong và sau khi tham gia khảo sát.

Trải nghiệm của sinh viên quốc tế tại Australia đạt mức cao kỷ lục

Theo 2025 Student Experience Survey International Report công bố ngày 7/9, mức độ hài lòng của sinh viên quốc tế về trải nghiệm giáo dục tại Australia đạt mức cao nhất kể từ năm 2017.

Cụ thể, 76,8% sinh viên quốc tế bậc đại học đánh giá tích cực về trải nghiệm giáo dục tổng thể, tăng từ 74,9% năm 2024. Ở bậc sau đại học theo hình thức học phần, tỷ lệ này tăng từ 76,3% lên 77,5%. Khảo sát thu nhận 116.201 phản hồi từ sinh viên quốc tế tại 143 cơ sở giáo dục đại học.

Đây đều là những mức cao nhất trong chuỗi số liệu 2017–2025. Tuy nhiên, mức tăng so với các kỷ lục trước đó là khá nhỏ: kết quả bậc đại học chỉ cao hơn 0,6 điểm phần trăm so với mức cao nhất năm 2018, trong khi kết quả sau đại học theo hình thức học phần chỉ cao hơn 0,5 điểm phần trăm.

Báo cáo gọi đây là những kết quả cao nhất từ trước đến nay, nhưng đồng thời cho thấy đánh giá của sinh viên đã tương đối ổn định kể từ năm 2022.

Sinh viên quốc tế cũng đánh giá tích cực về cuộc sống tại Australia. 93,9% sinh viên đại học và 93,7% sinh viên sau đại học hài lòng với trải nghiệm sống nói chung; mức đánh giá về an toàn cá nhân trong khuôn viên trường lần lượt đạt 97,7% và 97,9%. Tuy nhiên, trải nghiệm làm việc là khía cạnh được đánh giá thấp nhất, với tỷ lệ tích cực chỉ 76,6% ở bậc đại học và 68% ở bậc sau đại học.

Đáng chú ý, sinh viên quốc tế có cảm giác gắn kết với cộng đồng trường học cao hơn sinh viên trong nước. Tỷ lệ đánh giá tích cực về cảm giác gắn bó là 59,1% ở bậc đại học và 62,2% ở bậc sau đại học, so với lần lượt 44,9% và 39,6% ở sinh viên trong nước. Báo cáo cho rằng sự khác biệt về mức độ tham gia trực tiếp tại khuôn viên trường có thể là một yếu tố giải thích. Sinh viên quốc tế được yêu cầu phải học trực tiếp ít nhất một phần chương trình, trong khi 14% sinh viên đại học và 53% sinh viên sau đại học theo hình thức học phần trong nước học các chương trình hoàn toàn trực tuyến.

Báo cáo cũng cho biết đánh giá của sinh viên quốc tế đạt mức cao kỷ lục ở cả 5 lĩnh vực được khảo sát:

  • Chất lượng và mức độ tương tác trong giảng dạy;
  • Phát triển kỹ năng;
  • Nguồn lực học tập;
  • Hỗ trợ và dịch vụ dành cho sinh viên;
  • Mức độ tương tác với bạn bè.

Báo cáo cũng cho thấy hơn 80% sinh viên quốc tế sử dụng đại lý khi làm hồ sơ visa. Tuy nhiên, khoảng 12–13% cho biết từng nhận được thông tin không chính xác từ đại lý; nhóm này có mức đánh giá về trải nghiệm giáo dục thấp hơn đáng kể.

Báo cáo lưu ý rằng khảo sát được thực hiện vào tháng 8 và đầu tháng 9 năm 2025, trước nhiều thay đổi gần đây về chính sách visa và di trú của Australia. Vì vậy, kết quả phản ánh trải nghiệm của những sinh viên đang học tập tại Australia, nhưng không cho biết tác động của các chính sách mới đối với quyết định của những người đang cân nhắc lựa chọn Australia làm điểm đến du học.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/australia-mo-cuoc-khao-sat-quoc-gia-ve-an-toan-sinh-vien-dai-hoc-post794270.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/australia-mo-cuoc-khao-sat-quoc-gia-ve-an-toan-sinh-vien-dai-hoc-post794270.html
Bài liên quan
Mở rộng hợp tác đào tạo xuyên quốc gia giữa Việt Nam - Australia
Từ các hoạt động trao đổi học thuật, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, hợp tác giáo dục Việt Nam - Australia đang được mở rộng sang đào tạo xuyên quốc gia. Mô hình này cho phép sinh viên học chương trình của trường nước ngoài ngay tại Việt Nam, đồng thời đặt ra yêu cầu bảo đảm chất lượng đào tạo và khả năng thích ứng của người học.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Australia mở cuộc khảo sát quốc gia về an toàn sinh viên đại học