Tiếp nối thành công của năm 2024 với gần 5.000 lượt đăng ký tham dự, Tuần lễ Giáo dục châu Âu 2025 trở lại từ 1-3/11/2025, tiếp tục khẳng định sức hút của châu Âu như một điểm đến học tập và nghiên cứu hàng đầu đối với sinh viên Việt Nam.
Ngày 28/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Quốc vương Brunei Darussalam Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Thủ tướng Timor Leste Xanana Gusmão.
Số liệu mới của Cơ quan Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) cho thấy số lượng giấy phép du học được cấp trong nửa đầu năm 2025 giảm tới 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức sụt giảm mạnh nhất trong nhiều năm qua.
Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy kỳ vọng hợp tác giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EU) không chỉ dừng ở công nghệ, mà là hợp tác thể chế, cùng kiến tạo chuẩn mực quản trị AI có trách nhiệm, phục vụ phát triển bền vững và vì con người.
Tổng Bí thư đã đến thăm và có bài phát biểu chính sách tại Đại học Tổng hợp Sofia với chủ đề: "Hành trình 75 năm tình bạn xuyên Á-Âu Việt Nam-Bulgaria đến Đối tác chiến lược trong kỷ nguyên mới."
Bộ GD&ĐT đề nghị triển khai Đề án đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghệ cao giai đoạn 2025 - 2035, định hướng đến năm 2045, trong đó nhấn mạnh việc thực hiện đồng bộ các chính sách, thu hút và giữ chân đội ngũ giảng viên chất lượng cao.
Nhiều học sinh, sinh viên ở Cà Mau được tiếp cận nguồn vốn từ Quyết định 29/2025/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh các ngành Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Toán học (STEM - Quyết định số 29).