Phát triển "du học tại chỗ" được xem là một trong những hướng đi quan trọng để thúc đẩy hội nhập quốc tế trong giáo dục đại học và mở rộng cơ hội học tập cho người học.
Theo PGS.TS Nguyễn Xuân Hoàn, điều quan trọng nhất của kế hoạch giảm tối thiểu 20% đầu mối cơ sở giáo dục đại học công lập là đưa nguồn lực vào đúng nơi cần được đầu tư nhất.
Sinh viên 6 trường đại học được xét hỗ trợ hàng tháng 3,7-5,5 triệu đồng nếu theo học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược.
Sáng 4/8, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trong khối ngành Khoa học xã hội”.
Từ hôm nay (4/8), Bộ GD&ĐT cùng các cơ sở đào tạo trên cả nước bắt đầu quy trình lọc ảo chính thức với 6 vòng toàn quốc để xác định điểm chuẩn đại học 2026.
Hàng chục ngành tại các trường đại học lớn ở TPHCM từng có điểm chuẩn 27-30 điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Tuy nhiên, từ mùa tuyển sinh năm 2026, phần lớn các trường đã chuyển sang phương thức xét tuyển tổng hợp.
Tốt nghiệp THPT hiện là kỳ thi quốc gia duy nhất, nên dù không bắt buộc, tất cả đại học vẫn dùng điểm này, kéo theo tranh luận về một kỳ thi "gánh" hai mục tiêu.
Từng trượt kỳ thi O-Level, phải đi làm công nhân với mức lương 3,5 SGD/giờ để phụ giúp gia đình, 20 năm sau Mervin Tee nhận bằng tiến sĩ của Đại học Quốc gia Singapore (NUS) sau hành trình không ngừng vượt lên nghịch cảnh.
Theo TS Nguyễn Đức Nghĩa, nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM, việc sáp nhập các cơ sở giáo dục đại học công lập là cơ hội để tái cấu trúc hệ thống giáo dục đại học theo chiều sâu.
Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) thành lập khoa Y Dược, hướng tới đào tạo nhiều ngành trong lĩnh vực khoa học sức khỏe, trong đó có Y khoa.