Ông Phạm Thu - Chủ tịch Hội đồng quản trị Saigonres đăng ký bán 9,8 triệu cổ phiếu để giảm sở hữu về 25,8% vốn, ông Lê Toàn - thành viên Hội đồng quản trị CII bán ra toàn bộ 500.000 cổ phiếu để giảm sở hữu về 0% vốn, ông Lê Văn Nam - Tổng Giám đốc Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình - muốn bán toàn bộ 123.700 cổ phiếu còn lại để giảm sở hữu về 0% vốn điều lệ.
Tuần qua, VN-Index giảm 2,71 điểm xuống còn 1.329,54 điểm. Thanh khoản khớp lệnh giảm nhẹ hơn 4% so với tuần trước. Ngược lại, HNX-Index lại tăng 5,39 điểm lên mức 228,33 điểm.
Thống kê trên sàn HoSE, khối ngoại mua ròng hơn 25 triệu đơn vị nhưng tổng giá trị vẫn bán ròng hơn 2.093 tỷ đồng. Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 8,8 triệu đơn vị, giá trị mua ròng hơn 148 tỷ đồng.
Trên thị trường Upcom, khối ngoại bán ròng 6,1 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 115 tỷ đồng. Như vậy, tuần giao dịch từ ngày 2 - 6/6 trên toàn thị trường, khối ngoại đã mua ròng 27,7 triệu đơn vị nhưng tổng giá trị vẫn là bán ròng hơn 2.060 tỷ đồng.
Đua nhau bán ra
Vừa bán xong 500.000 cổ phiếu, ông Lê Văn Nam - Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (mã chứng khoán: HBC) tiếp tục muốn bán toàn bộ 123.700 cổ phiếu còn lại. Nếu giao dịch thành công, ông Nam sẽ giảm sở hữu tại HBC về 0% vốn điều lệ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 5/6 - 4/7.
Ở chiều ngược lại, ông Lê Viết Hiếu - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc HBC - đăng ký mua 500.000 cổ phiếu HBC để nâng sở hữu lên 1,71 triệu cổ phiếu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 22/5 đến ngày 20/6.
Ông Phạm Thu - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Địa ốc Sài Gòn (Saigonres - mã chứng khoán: SGR) - đăng ký bán 9,8 triệu cổ phiếu để giảm sở hữu từ 27.839.257 cổ phiếu (tương ứng 39,8% vốn điều lệ) về 18.039.257 cổ phiếu (tương đương 25,8% vốn điều lệ). Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 9/6 - 7/7 thông qua giao dịch thoả thuận và giao dịch khớp lệnh qua sàn.
Đáng chú ý, hôm 7/5, ông Phạm Thu đã mua vào 9.875.000 cổ phiếu SGR trong đợt phát hành riêng lẻ của công ty với giá 40.000 đồng/cổ phiếu để nâng sở hữu lên 39,8% vốn điều lệ . Số cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.
Như vậy, sau hơn 1 tháng mua vào 9.875.000 cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ với giá 40.000 đồng/cổ phiếu - cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm, ông Phạm Thu đã muốn bán ra 9,8 triệu cổ phiếu - đây là cổ phiếu tự do chuyển nhượng đã nắm giữ trước đợt phát hành riêng lẻ. Hiện, SGR đang giao dịch quanh mức 30.350 đồng/cổ phiếu.
Ông Lê Toàn - thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (mã chứng khoán: CII) - vừa bán ra toàn bộ 500.000 cổ phiếu CII để giảm sở hữu về 0% vốn điều lệ. Mục đích giao dịch để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.
Công ty CP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (mã chứng khoán: PAP) nhận được đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị của ông Hoàng Sỹ Quyết theo nguyện vọng cá nhân.
Ông Quyết năm nay 44 tuổi, được bầu vào thành viên Hội đồng quản trị tại Cảng Phước An từ năm 2019 tới nay. Từ năm 2019 đến tháng 10/2022, ông Quyết giữ vị trí Tổng giám đốc tại Cảng Phước An.
Ông Quyết bị miễn nhiệm và nhường vị trí Tổng giám đốc cho ông Trương Hoàng Hải khi Cảng Phước An biến động cổ đông lớn sau các lần phát hành riêng lẻ liên tục, tỷ lệ sở hữu Nhà nước bị pha loãng.
Cổ tức khủng
Công ty CP Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam (mã chứng khoán: VEF) vừa duyệt kế hoạch chi trả cổ tức cho cổ đông. Cụ thể, VEF dự kiến sẽ chia cổ tức khủng tới 435% bằng tiền mặt, gồm tỷ lệ trả cổ tức 135% từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024 và tạm ứng cổ tức 300% từ lợi nhuận sau thuế của quý I/2025. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức dự kiến là ngày 13/6, thời gian thanh toán là ngày 4/7.
Hiện, VEF có vốn điều lệ hơn 1.666 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC) đang là công ty mẹ sở hữu 83,32% vốn. Như vậy, Vingroup sẽ nhận về gần 604 tỷ đồng từ cổ tức VEF chuẩn bị chia.
Quý I năm nay, VEF ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt hơn 14.873 tỷ đồng, tăng 16.135% so với cùng kỳ năm ngoái chỉ ghi nhận hơn 91 tỷ đồng.
Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG (mã chứng khoán: SIP) lên kế hoạch phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 15%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 15 cổ phiếu mới. Như vậy, SIP dự kiến phát hành thêm hơn 31,58 triệu cổ phiếu. Thời gian phát hành dự kiến trong quý II và III/2025, thời gian chốt quyền dự kiến trong tháng 7/2025.
Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải (mã chứng khoán: TVG) vừa công bố ngày chốt quyền nhận cổ tức tiền mặt cho các năm 2018, 2020 và 2022 là 20/6. Tổng tỷ lệ chi trả là 24%, có nghĩa cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận về 2.400 đồng. Trong đó, tỷ lệ cổ tức năm 2018 là 10%, năm 2020 là 7% và năm 2022 là 7%. Ngày thanh toán dự kiến vào 30/06, với tổng số tiền chi ra khoảng 4.9 tỷ đồng.
Trước đó ông Nguyễn Doãn Bình - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị TVG đăng ký mua vào 350.000 cổ phiếu, tương đương 17,2% vốn điều lệ công ty. Ước tính, ông Bình sẽ chi khoảng 5,8 tỷ đồng cho thương vụ này. Nếu hoàn tất mua vào trước ngày chốt quyền, ông có thể nhận về khoảng 840 triệu đồng tiền cổ tức.
Động thái gom cổ phiếu của ông Bình lại đi ngược chiều với phần lớn lãnh đạo và cổ đông lớn khác tại TVG. Gần đây, hàng loạt nhân sự cấp cao đồng loạt đăng ký hoặc đã hoàn tất bán cổ phiếu.
Trong tháng 5, kế toán trưởng Nguyễn Thuý Hảo đăng ký bán toàn bộ 9,35% vốn TVG. Tổng giám đốc Đặng Tuấn Cường đã bán xong hơn 10% vốn vào ngày 9/5 và đang tiếp tục bán phần còn lại trong tháng 6. Cổ đông lớn Phạm Viết Hùng cũng thoái toàn bộ gần 10% vốn trong cùng ngày với ông Cường. Một Phó chủ tịch Hội đồng quản trị khác là ông Đỗ Văn Hạt cũng đã đăng ký bán 24,3% vốn vào cuối tháng 5. Cổ đông lớn Đỗ Thị Minh Hải đã bán sạch gần 25% từ cuối tháng 4.