Lớp học nghề về tận thôn, buôn giúp đồng bào dân tộc thiểu số M’Drắk tiếp cận kỹ thuật chăn nuôi, phát triển sinh kế bền vững.

Đưa lớp học đến gần người dân
Trong căn nhà sinh hoạt cộng đồng của một thôn vùng sâu xã M’Drắk (Đắk Lắk), không khí học tập diễn ra sôi nổi. Những người nông dân vốn quen với việc chăn nuôi dựa trên kinh nghiệm nay chăm chú theo dõi giảng viên hướng dẫn cách nhận biết bệnh, chăm sóc và phòng dịch cho đàn heo.
Với nhiều học viên, đây là lần đầu tiên được tiếp cận những kiến thức chăn nuôi theo quy trình kỹ thuật, từ lựa chọn con giống, xây dựng chuồng trại đến cách phối trộn thức ăn, vệ sinh và bảo đảm an toàn sinh học.

Trước đây, việc nuôi heo của nhiều hộ dân chủ yếu dựa vào kinh nghiệm truyền lại trong gia đình. Khi vật nuôi mắc bệnh, không ít người lúng túng trong việc phát hiện nguyên nhân và xử lý, dẫn đến thiệt hại về kinh tế.
Việc đưa lớp học nghề về tận địa bàn dân cư đã tạo điều kiện để người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, có cơ hội học tập mà không phải đi xa, đồng thời dễ dàng áp dụng kiến thức vào chính mô hình chăn nuôi của gia đình.

Từ nhu cầu thực tế, xã M’Drắk đã tổ chức hai lớp đào tạo nghề chăn nuôi heo cho 63 học viên, trong đó 100% là đồng bào dân tộc thiểu số. Nội dung đào tạo tập trung vào những kiến thức thiết thực, gắn với điều kiện sản xuất của địa phương như: Kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh, quản lý đàn vật nuôi và nâng cao hiệu quả kinh tế.
Là học viên tham gia lớp đào tạo nghề, chị H Moel Niê (buôn Nhang AêTlu) cho biết, gia đình chị nhiều năm nuôi heo nhưng chủ yếu làm theo kinh nghiệm nên hiệu quả chưa như mong muốn.
“Trước đây, gia đình tôi nuôi heo theo cách truyền lại từ người thân. Khi heo bị bệnh, nhiều lúc phát hiện muộn, không biết cách xử lý nên thiệt hại khá lớn, nhất là lúc xảy ra dịch bệnh”, chị H Moel chia sẻ.

Theo chị H Moel, sau khi tham gia lớp học, chị hiểu hơn về cách lựa chọn con giống, vệ sinh chuồng trại, chăm sóc và phòng bệnh cho đàn heo. Những kiến thức tưởng như đơn giản nhưng trước đây người dân ít có điều kiện tiếp cận một cách bài bản.
Cùng tham gia lớp học, chị H Duyệt Niê cho biết, điều chị tâm đắc nhất là được hướng dẫn cách chăm sóc vật nuôi khoa học, biết tính toán chi phí và chủ động hơn trong quá trình chăn nuôi.
“Trước đây gia đình chỉ nuôi vài con heo để cải thiện thu nhập. Qua lớp học, tôi biết thêm cách phối trộn thức ăn, vệ sinh chuồng trại và phòng bệnh đúng kỹ thuật. Tôi tin việc chăn nuôi thời gian tới sẽ hiệu quả hơn”, chị H Duyệt nói.
Gắn đào tạo nghề với sinh kế lâu dài
Theo ông Nguyễn Đức Thảo, Chủ tịch UBND xã M’Drắk, địa phương có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đời sống của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi.
Trong quá trình phát triển kinh tế, một trong những khó khăn của người dân là thiếu kiến thức kỹ thuật, phương thức sản xuất còn phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm. Vì vậy, việc lựa chọn đào tạo nghề chăn nuôi heo được xem là phù hợp với điều kiện thực tế, bởi đây là lĩnh vực gắn bó với nhiều hộ gia đình.

“Nhiều hộ dân vẫn chăn nuôi theo tập quán, khi xảy ra dịch bệnh thường bị động trong xử lý. Thông qua các lớp đào tạo nghề, người dân được trang bị kiến thức để áp dụng ngay vào sản xuất, từng bước nâng cao hiệu quả chăn nuôi”, ông Thảo cho biết.
Theo lãnh đạo xã M’Drắk, đào tạo nghề không chỉ nhằm giúp người dân có thêm một kỹ năng lao động, mà quan trọng hơn là thay đổi cách nghĩ, cách làm trong phát triển kinh tế hộ gia đình.
Khi nắm được kỹ thuật, người dân có thể chủ động hơn trong việc phòng bệnh, giảm rủi ro, nâng cao năng suất đàn vật nuôi và từng bước cải thiện thu nhập. Đây cũng là nền tảng để các hộ dân mạnh dạn đầu tư, phát triển mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện của địa phương.
Ông Nguyễn Văn Trung, Phó phòng Văn hóa - Xã hội xã M’Drắk thông tin, trước khi triển khai lớp học, địa phương đã phối hợp với các thôn, buôn khảo sát nhu cầu thực tế của người dân để lựa chọn nghề đào tạo phù hợp.
“Việc tổ chức lớp học ngay tại địa bàn giúp người dân thuận lợi tham gia, đồng thời bảo đảm kiến thức được gắn với thực tế sản xuất. Sau đào tạo, địa phương tiếp tục theo dõi, đánh giá hiệu quả để nâng cao chất lượng các lớp học nghề trong thời gian tới”, ông Trung cho hay.

Các lớp đào tạo nghề tại xã M’Drắk được triển khai gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Không chỉ mang đến kiến thức chăn nuôi, những lớp học tại thôn, buôn còn mở ra cơ hội để người dân nâng cao năng lực sản xuất, tạo việc làm và phát triển kinh tế ngay trên quê hương mình.
Khi tri thức sản xuất được đưa đến đúng nơi, đúng đối tượng, mỗi lớp học nghề sẽ trở thành chiếc cầu nối giúp đồng bào dân tộc thiểu số từng bước thay đổi phương thức lao động, cải thiện thu nhập, góp phần xây dựng cuộc sống ổn định và phát triển bền vững.