Đắk Lắk xây dựng phương án sắp xếp mạng lưới trường học theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục.

Sáng 15/7, thông tin từ Sở GD&ĐT Đắk Lắk cho biết, địa phương sẽ hoàn thành phương án tổng thể sắp xếp mạng lưới trường học trước ngày 20/7, trình UBND tỉnh để xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong ngày 21/7.
Đây là nội dung được triển khai tại cuộc họp chiều 14/7 của UBND tỉnh Đắk Lắk nhằm thực hiện Công văn 777/TTg-TCCV của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục.
Theo đó, các địa phương sẽ sắp xếp trường, lớp theo hai mô hình gồm: trường một cấp học quy mô lớn (hoặc trung tâm giáo dục thường xuyên) có các phân hiệu; trường phổ thông nhiều cấp học quy mô lớn.
Việc sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, xã phải bảo đảm tinh gọn khoảng 30% đầu mối cơ sở giáo dục công lập so với thời điểm ngày 1/7/2025.

Đồng thời, đổi mới quản trị nhà trường theo hướng giảm biên chế quản lý, tăng biên chế trực tiếp giảng dạy, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và mở rộng cơ hội học tập cho người dân.
Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, việc sắp xếp phải khắc phục tình trạng phân tán, trùng lặp, chất lượng đào tạo chưa cao; gắn đào tạo nghề với nhu cầu của doanh nghiệp, khu công nghiệp, vùng kinh tế và các ngành nghề mới nổi. Theo định hướng, mỗi tỉnh, thành phố có tối đa ba trường dạy nghề công lập, không tính các trường tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên.
Ông Nguyễn Thiên Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, việc sắp xếp mạng lưới trường, lớp phải đặt lợi ích của học sinh lên hàng đầu, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người học.
"Các sở, ngành và địa phương xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, tập trung nguồn lực để cụ thể hóa các nội dung đã thống nhất thành chương trình, kế hoạch triển khai; phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, bảo đảm thực hiện khẩn trương, đồng bộ và hiệu quả", ông Văn yêu cầu.