Mâu thuẫn gia đình, chém em dâu và cháu tử vong

T/H | 28/10/2021, 09:07
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Do mâu thuẫn gia đình, Phạm Khắc Tiến đã chém em dâu cùng cháu dâu tử vong. Được biết cháu dâu hiện đang mang thai 20 tuần.

Ngày 28/10, Công an huyện Triệu Sơn cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra vụ nghi do mâu thuẫn, em dâu bị anh chồng chém tử vong xảy ra trên địa bàn. Nghi phạm Phạm Khắc Tiến (66 tuổi, trú xã Thọ Cường, Triệu Sơn) đã bị bắt giữ.

hien-truong.jpg
Hiện trường vụ việc thương tâm.

Theo thông tin ban đầu, vụ anh chém em dâu tử vong xảy ra khoảng 18h ngày 27/10, khi bà M.T.N. (SN 1964, ở xóm 1, xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) cùng con dâu là L.T.P (SN 1990) đang mang thai khoảng hơn 20 tuần tuổi ở nhà thì bất ngờ bị Phạm Khắc Tiến (SN 1955, ngụ cùng xóm 1) mang theo dao xông vào chém.

Hậu quả đã khiến bà M.T.N tử vong tại chỗ, còn chị P. bị thương nặng phải đưa đi Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu. Nhưng vì vết thương quá nặng nên cũng không qua khỏi. Thời điểm xảy ra vụ án, chỉ có bà N. và con dâu ở nhà, 2 người con trai bà N. đi làm chưa về. Được biết, Phạm Khắc Tiến là anh chồng bà N. Nguyên nhân ban đầu theo một số người dân cho biết là xuất phát từ mâu thuẫn trong gia đình.

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền và lực lượng công an đã có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp điều tra nguyên nhân. Nghi phạm hiện đã bị bắt giữ.

Bài liên quan
Nóng: Nghi án kẻ ngáo đá chém người đàn ông lìa đầu ở quận 7
Tối 26/9, Công an quận 7 đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM đang phong toả hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra vụ nghi án kẻ ngáo đá chém người đàn ông đứt lìa đầu.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
  • Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học
    9 phút trước Giáo dục
    Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
  • Cân nhắc khi học trung cấp y
    12 phút trước Giáo dục
    Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
  • 60 địa phương công bố lịch, môn thi vào lớp 10
    14 phút trước Giáo dục
    Tính đến ngày 26/4, ít nhất 60 địa phương đã công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025. Sức nóng của kỳ thi được xem là gay cấn hơn cả thi đại học đang nhận được quan tâm của phụ huynh, học sinh.
  • Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024
    34 phút trước Văn hóa
    (GDTĐ) - Tối ngày 26/4 tại Bảo tàng Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Đây là sự kiện giao thương ngành hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ Thủ đô được UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Công Thương Hà Nội chủ trì, Trung tâm Khuyến công & Tư vấn PTCN (IDC Hanoi) tổ chức thực hiện.
  • Ai chịu trách nhiệm?
    35 phút trước Giáo dục liêm chính
    Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mâu thuẫn gia đình, chém em dâu và cháu tử vong