Chém hàng xóm 7 nhát vì "tội" gây ô nhiễm

T/H | 11/10/2021, 16:49
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Do thường xuyên đốt phế liệu gây ô nhiễm nhưng nhiều lần nhắc nhở không được, người đàn ông đã chém thanh niên hàng xóm 7 nhát dao, khiến nạn nhân phải sống thực vật.

Ngày 11/10, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trần Văn Thuần (60 tuổi, trú tại Sóc Sơn, Hà Nội) mức án tù chung thân về tội giết người.

chem-hang-xom.png
Chém hàng xóm 7 nhát vì "tội" gây ô nhiễm

Theo cáo trạng, gia đình anh T.H.D. (34 tuổi, trú tại Sóc Sơn) làm nghề kinh doanh thu mua phế liệu. Kho phế liệu của anh D. đặt ở gần trang trại của nhà ông Thuần.

Do anh D. thường đốt phế liệu, vỏ cao su, nhựa để lấy lõi đồng bán, gây ô nhiễm, có mùi khó chịu nên ông Thuần nhiều lần nhắc nhở dẫn đến hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Vào khoảng 11h ngày 6/12/2020, ông Thuần đi làm ở trang trại về thấy anh D. đang đứng bên đường nói chuyện cùng 2 người khác. Do bực tức chuyện cũ nên ông Thuần về trang trại lấy một dao quay ra chém 7 nhát vào vùng đầu, mặt anh D. rồi bỏ đi.

Do được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên anh D. không tử vong nhưng bị chấn thương sọ não và hàm mặt, hiện sống thực vật, tỉ lệ tổn hại sức khỏe là 99%. Cùng ngày ông Thuần bị công an huyện Sóc Sơn bắt giữ.

Bài liên quan
Chém trọng thương hàng xóm vì mối thù 10 năm về trước
Gã thanh niên 24 tuổi khai rằng, vì 10 năm trước bị hàng xóm chửi là "thằng trộm vặt", nên mới cầm dao ra tay rửa hận.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chém hàng xóm 7 nhát vì "tội" gây ô nhiễm