Chém trọng thương hàng xóm vì mối thù 10 năm về trước

T/h | 20/08/2021, 09:24
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Gã thanh niên 24 tuổi khai rằng, vì 10 năm trước bị hàng xóm chửi là "thằng trộm vặt", nên mới cầm dao ra tay rửa hận.

Võ Hoàng Sơn tại cơ quan công an. Ảnh: Lan Vy

Võ Hoàng Sơn tại cơ quan công an - ảnh IT

Ngày 19/8, Võ Hoàng Sơn bị công an huyện An Biên (Kiên Giang) tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi Cố ý gây thương tích.

Sơn khai 10 năm trước bị hàng xóm nhà đối diện gọi là "thằng ăn trộm vặt" và túm cổ áo đánh nên uất ức.

Cho rằng bị vu oan, Sơn kể lại sự việc cho gia đình. Bà nội anh ta sau đó sang nói chuyện phải trái nhưng ông hàng xóm có lời lẽ xúc phạm. Sơn ôm hận và ôm mối thù 10 năm .

Tối 15/8, thấy ông hàng xóm đứng trước nhà, Sơn nổi cơn uất hận nên đã chạy vào nhà lấy dao lao sang chém vào lưng ông này. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời nên vết thương không nguy hiểm đến tính mạng.

Ba hôm sau, Sơn bị bắt khi đang lẩn trốn tại căn chòi trong vuông tôm của người dân ở địa phương. Sơn từng có một tiền án về tội Trộm cắp tài sản,. Sơn cũng khai rằng, đã ôm mối hận này nhiều năm nhưng nay mới có cơ hội trả thù.

Bài liên quan
Shipper "thông chốt" kiểm dịch, tông cảnh sát gục xuống đường
Thấy một cán bộ công an trong tổ kiểm soát dịch bệnh Covid-19 ra hiệu lệnh dừng xe phía trước, lo sợ bị phạt, Nguyễn Quang Tú tông thẳng xe vào người này, khiến nạn nhân gục xuống đường.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chém trọng thương hàng xóm vì mối thù 10 năm về trước