Messi, Ronaldo và những chú ngựa đua được đặt theo tên… siêu sao bóng đá

T/H | 16/03/2022, 15:47
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Các fan vẫn có thói quen đặt tên con cái hay thú cưng của mình theo tên các huyền thoại. Thế giới đang có rất nhiều cô bé chú bé, hay những cô mèo cậu chó, mang tên Messi, Ronaldo hay Cruyff, Maradona. Nhưng ngoài ra, người ta còn lấy tên (họ) cầu thủ đặt cho những chú ngựa đua.

Messi, Ronaldo và những chú ngựa đua được đặt theo tên siêu sao bóng đá

Câu hỏi là những "Rooney", "Messi"… bốn chân có thể hiện được xuất sắc như ngôi sao mà chúng được đặt tên theo hay không?

SWITCHAROONEY
Năm 2011, Wayne Rooney quyết định chơi lớn, chi tới 63.000 bảng để mua một chú ngựa đua được đánh giá rất cao, và đặt cho chú một cái tên rất kêu: Switcharooney. Ngay khi mua xong, Rooney lập tức gửi Switcharooney tới một trại ngựa do đồng đội cũ Michael Owen làm chủ. Tuy nhiên, không biết Owen chăm sóc thế nào mà "Rooney" thi đấu rất tệ. Chú không thắng được chặng đua nào trong giai đoạn 2012-2013 trước khi phải giải nghệ. 

ZLATAN
Cũng như Rooney, ngôi sao người Thụy Điển Zlatan Ibrahimovic cũng sở hữu một chú ngựa đua và cũng đặt tên cho chú theo tên mình. Nhưng khác với Switcharooney, Zlatan-ngựa-đua lại rất thành công. Cho tới nay, chú ngựa bảy tuổi này đã giành chiến thắng trong tám cuộc đua, mang tới cho người chủ nổi tiếng của mình nhiều niềm vui và cả tiền thưởng nữa. Ngoài Zlatan, Ibra còn sở hữu một chú ngựa biểu diễn nổi tiếng có tên Grande Dieni, nghĩa là "Những vị thần vĩ đại".

CAPTAIN GERRARD
Thời còn thi đấu, Steven Gerrard là một trong những cầu thủ nổi tiếng và được yêu mến nhất thế giới. Thời còn thi đấu, Captain Gerrard cũng vậy. Chú ngựa đua sinh năm 2005 là một trong những chú ngựa đua thành công nhất trong thời của mình. Nhưng chú còn thành công hơn trong vai trò "ngựa giống", khi những hậu duệ của chú đã giành chiến thắng ở 55 trong hơn 155 cuộc đua mà chúng tham gia.

BERGKAMP
Không như Gerrard, chú ngựa đua được đặt theo tên của huyền thoại của Arsenal và bóng đá Hà Lan, Dennis Bergkamp, lại không được xuất sắc cho lắm. Năm nay bảy tuổi, Bergkamp được chăm sóc ở trại ngựa Mickley Stud và thuộc sở hữu cũng như được huấn luyện bởi Philip J Reynolds. Đấy toàn là những tên tuổi nổi tiếng trong giới đua ngựa. Tuy nhiên, cho tới nay, Bergkamp vẫn chưa một lần lên đỉnh sau 12 cuộc đua mà chú góp mặt.

RONALDO
Trong khi Ronaldo ở tuổi 37 đang bước vào những năm tháng cuối cùng của sự nghiệp chơi bóng đỉnh cao, thì chú ngụa đua mang tên anh, Ronaldo, mới chỉ chập chững "vào nghề". Cho tới nay, Ronaldo, được sở hữu bởi Gestut Ittlingen, một trại ngựa nổi tiếng ở Đức, mới chỉ giành được hai chiến thắng. Tổng số tiền thưởng mà chú giúp chủ thu về là 67.000 bảng. Số tiền có lẽ không đáng để Ronaldo-cầu-thủ phải bước khỏi giường.

AGUEROOO
Một trong những khoảnh khắc được xem là bất tử ở Premier League là khi Sergio Aguero ghi bàn ở những giây cuối cùng trận đấu với QPR, mang về cho Man City chức vô địch đầu tiên. Bình luận viên bình luận trận đấu đó, Martin Tyler, cũng tạo nên một khoảnh khắc nổi tiếng khi hô tên Aguero với chữ o kéo dài vô tận. Đó cũng chính là cảm hứng để một trang trại ngựa ở Anh đặt tên cho chú ngựa bảy tuổi của họ.

 

VAN BASTEN
Khi quyết định lấy tên (họ) của huyền thoại bóng đá Hà Lan, Marco van Basten, để đặt cho con ngựa của mình, chủ sở hữu của Van Basten hẳn đã kỳ vọng rằng chú cũng sẽ làm được những điều kỳ diệu. Nhưng rất tiếc, trước khi giải nghệ, Van Basten, sinh năm 2012 ở Australia, chỉ giành được vỏn vẹn 1 chiến thắng trong 23 cuộc đua mà chú tham dự. À, còn một chi tiết nữa cũng rất thú vị: bố của Van Basten là… Van Nistelrooy.

MESSI
Người Đức rất yêu bóng đá, nên cũng không có gì lạ khi họ thích đặt tên cho các chú ngựa đua của mình theo tên các huyền thoại. Messi là một trong số đó. Năm nay 10 tuổi, được nuôi dưỡng và đào tạo ở Gestut Brummerhof, Messi đã có một sự nghiệp rất đáng tự hào, với 10 chiến thắng trong 57 cuộc đua.

CHRISTOPHER WOOD
So với những tên tuổi vừa được nhắc tới, Chris Wood, tiền đạo người New Zealand đang khoác áo Newcastle, rõ ràng là ít nổi tiếng nhất. Nhưng chú ngựa mang tên anh lại thành công nhất trong danh sách này. Christopher Wood tới nay đã giành chiến thắng ở 12 trong số 46 cuộc đua mà chú tham dự. Năm nay mới 5 tuổi, Christopher Wood vẫn còn nhiều cơ hội để nâng cao thành tích.

PABLO HERNANDEZ
Martin và Iris Wainwright, chủ sở hữu của trại ngựa Highbank Stud nổi tiếng, là những fan cuồng của Leeds United. Thế cho nên, không có gì lạ khi nhiều chú ngựa đua do họ chăm sóc được đặt tên theo tên các HLV/cầu thủ của Leeds. Mới nhất là Pablo Hernandez, được đặt theo tên cầu thủ người Tây Ban Nha. Ngoài Hernandez, họ còn có Radebe, Bremner, Reviette (theo tên huyền thoại Don Revie) và Bielsa. Một chú ngựa khác Highbank Stud đang chăm sóc là Yorkshire Pirlo, tất nhiên là theo biệt danh của Kalvin Phillips.

Bài liên quan
Những khoảnh khắc khó quên của thể thao thế giới năm 2021
Từ giọt nước mắt của Lionel Messi cho tới màn so tài khốc liệt tại Olympic Tokyo, các tín đồ hâm mộ thể thao đã được chứng kiến một năm 2021 đầy những dấu ấn khó quên.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Messi, Ronaldo và những chú ngựa đua được đặt theo tên… siêu sao bóng đá