Miền Bắc bước vào đỉnh điểm rét đậm

Theo Nguyễn Hoài | 16/01/2023, 08:07
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Hôm nay và ngày mai (16-17/1) sẽ là hai ngày rét đậm nhất trong đợt rét đang diễn ra. Miền Trung hôm nay tiếp tục mưa lớn. Nam Bộ se lạnh vào sáng sớm, ngày hửng nắng, có mưa vài nơi.

Sáng sớm nay (16/1), không khí lạnh đã bao trùm khu vực Đông Bắc Bộ, ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nền nhiệt các tỉnh miền Bắc, miền Trung đã giảm sâu. Khu vực phía Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7. Trời rét đậm, vùng núi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ, vùng núi 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Nhiệt độ cao nhất 13-16 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ.

Miền Bắc bước vào đỉnh điểm rét đậm - Ảnh 1.

Miền Bắc hôm nay rét đậm.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ, vùng núi cao dưới 5 độ. Nhiệt độ cao nhất 14-17 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 18-20 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 10-12 độ. Nhiệt độ cao nhất 13-16 độ.

Dự báo từ 17/1, miền Bắc vẫn rét đậm nhưng trời hửng nắng. Từ 19/1, nền nhiệt bắt đầu tăng nhẹ, trời hửng nắng cho đến giáp Tết.

Các tỉnh Thanh Hóa – Nghệ An hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ, cao nhất 14-17 độ.

Các tỉnh Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi hôm nay có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế hôm nay trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, cao nhất 18-21 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi trời rét về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, cao nhất 23-26 độ.

Dự báo mưa dông còn kéo dài ở các tỉnh Hà Tĩnh – Quảng Ngãi đến hết 18/1. Các tỉnh Hà Tĩnh – Thừa Thiên Huế trời rét kéo dài. Đà Nẵng – Quảng Ngãi trời se lạnh nhiều ngày.

Các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận hôm nay có mây, có mưa rào và dông vài nơi, nắng gián đoạn, nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Tây Nguyên ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì nhiều ngày tới ở Tây Nguyên và Nam Bộ.

Bài liên quan
Miền Bắc sắp đón một đợt không khí lạnh mới
Trong đợt không khí lạnh sắp tới, nhiệt độ tại miền Bắc sẽ giảm nhẹ từ 2 - 3 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Miền Bắc bước vào đỉnh điểm rét đậm