Miền Bắc chuyển sang rét khô, miền Trung mưa dông

Theo Nguyễn Hoài | 31/12/2022, 08:24
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Hôm nay (31/12), miền Bắc hửng nắng, trời chuyển sang rét khô với hình thái đặc trưng là không mưa, đêm giá buốt, ngày hửng nắng. Miền Trung mưa dông rải rác. Nam Bộ se lạnh về đêm và sáng sớm.

Sáng nay, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất vùng đồng bằng từ 9-12 độ, vùng núi cao 5-8 độ, có nơi dưới 5 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ, vùng núi cao 15-18 độ.

Phía Tây Bắc Bộ sáng nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ, có nơi dưới 5 độ. Nhiệt độ cao nhất 16-19 độ, có nơi trên 20 độ.

Hà Nội sáng nay nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 10-12 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-20 độ.

Miền Bắc chuyển sang rét khô, miền Trung mưa dông - Ảnh 1.

Miền Bắc chuyển rét khô từ hôm nay.

Dự báo từ ngày mai, nền nhiệt tăng dần, trời rét khô nhiều ngày tới ở các tỉnh miền Bắc.

Thanh Hóa – Nghệ An hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi. Trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ.

Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế hôm nay có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ, cao nhất 17-20 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ.

Dự báo trong nhiều ngày tới, khu vực Trung và Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, riêng ngày 4-5/1 có mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to.

Các tỉnh Bình Định đến Bình Thuận hôm nay nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, riêng vùng ven biển có nơi giật cấp 6. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Tây Nguyên hôm nay trời nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ.

Nam Bộ hôm nay trời nắng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Dự báo từ chiều tối và đêm 4-7/01/2023, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Miền Bắc chuyển sang rét khô, miền Trung mưa dông