Miền Bắc sắp hứng đợt nắng nóng đầu tiên, miền Nam xâm nhập mặn tăng cao

19/03/2023, 15:00
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Đợt nắng nóng đầu tiên năm 2023 sắp xảy ra ở miền Bắc và miền Trung. Trong khi đó, xâm nhập mặn ở Nam Bộ tăng cao.

Miền Bắc sắp hứng đợt nắng nóng đầu tiên, miền Nam xâm nhập mặn tăng cao - 1

Miền Bắc sắp hứng đợt nắng nóng đầu tiên trong năm 2023. Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ khoảng ngày 21/3, Bắc Bộ sẽ bước vào đợt nắng nóng đầu tiên của năm 2023. Trong đó, vùng núi phía Tây Bắc Bắc Bộ chịu nhiều ảnh hưởng nhất.

Đợt này, khoảng thời gian nắng nóng nhất là từ 13 giờ đến 15 giờ. Nhiều nơi có nhiệt độ cao nhất dao động từ 35-37 độ C. Ban đêm, nhiệt độ xuống ngưỡng 28 độ C, vẫn khá oi nóng.

Tại miền Trung, cũng khoảng từ ngày 21/3 sẽ xảy ra nắng nóng ở khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ với mức nhiệt cao nhất 35-37 độ C. Khu vực Nam Trung Bộ ngày nắng oi nhưng chưa đến mức nắng nóng.

Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, oi bức và nắng nóng vẫn là kiểu thời tiết chủ đạo trong những ngày tới. Đặc biệt tại miền Đông Nam Bộ, nắng nóng xảy ra trên diện rộng với mức nhiệt cao nhất từ 35-37 độ C.

Bên cạnh đó, cơ quan khí tượng cảnh báo hiện tượng xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ tăng dần. Độ mặn sẽ xấp xỉ so với độ mặn cao nhất ở tháng 3/2022.

Khoảng thời gian từ nay (19/3) đến 25/3, xâm nhập mặn sẽ tăng cao tại cửa sông Cửu Long, sông Vàm Cỏ, sông Cái Lớn. Trong tháng 4, xâm nhập mặn tăng cao là từ ngày 17 đến 23/4.

Tình hình xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ phụ thuộc vào nguồn nước từ thượng nguồn sông Mê Công, triều cường và còn biến động trong thời gian tới. Các địa phương cần cập nhật kịp thời các thông tin dự báo khí tượng thủy văn và có các biện pháp chủ động phòng chống xâm nhập mặn.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Miền Bắc sắp hứng đợt nắng nóng đầu tiên, miền Nam xâm nhập mặn tăng cao