Miền Trung khẩn cấp ứng phó bão số 5

Theo Nhóm PV | 15/10/2022, 08:12
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Các hãng hàng không hủy nhiều chuyến bay.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 16 giờ ngày 14-10, vị trí tâm bão số 5 (bão Sơn Ca) ở vào khoảng 14,5 độ vĩ Bắc; 110,9 độ kinh Đông, cách Đà Nẵng - Quảng Nam khoảng 210 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Dự báo đến 16 giờ ngày 15-10, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi vào đất liền khu vực Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Do ảnh huởng của bão số 5, từ chiều tối 14 đến hết ngày 16-10, khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam có tổng lượng mưa cả đợt từ 200-400 mm, có nơi trên 500 mm; Quảng Ngãi có mưa 70-120 mm, có nơi trên 150 mm.

Trong ngày 14-10, do mưa lớn cùng với việc thủy điện xả lũ khiến nhiều vùng ở tỉnh Thừa Thiên - Huế bị ngập nặng. Tỉnh này đã lên kế hoạch di dời 11.700 hộ với trên 37.000 người đến nơi an toàn. Trong đó, công tác triển khai di dời dân các khu vực sạt lở đất bắt đầu từ 14 giờ và kết thúc trước 17 giờ ngày 14-10. Đối với khu vực Phú Lộc, Nam Đông do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, có khả năng mạnh lên thành bão, dự kiến việc di dời dân kết thúc trước 19 giờ.

Miền Trung khẩn cấp ứng phó bão số 5 - Ảnh 1.

Nhiều tuyến phố trung tâm TP Đà Nẵng bị ngập do mưa lớn chiều 14-10Ảnh: Hải Định


Với lưu lượng mưa to, kéo dài, dự báo trên các sông ở tỉnh Quảng Nam xuất hiện một đợt lũ với đỉnh lũ ở mức trên báo động II đến trên báo động III. Từ cuối tháng 9 đến nay, tỉnh Quảng Nam liên tiếp xảy ra mưa lớn, độ ẩm đất đã đạt trạng thái gần bão hòa nên nguy cơ rất cao xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở. Trong khi đó, ảnh hưởng của đợt mưa lũ mới đây, đa số hồ thủy lợi, thủy điện lớn của tỉnh này đều đã tích đầy nước. Từ chiều 14-10, các hồ thủy điện lớn ở Quảng Nam đã bắt đầu xả lũ điều tiết xuống hạ du.

Ngay trong ngày 14-10, UBND tỉnh Quảng Ngãi có công điện yêu cầu các địa phương rà soát, thông báo và tổ chức di dời, sơ tán các hộ gia đình có nhà ở không bảo đảm an toàn đến nơi tránh trú an toàn theo phương án đã được lập, phê duyệt và hoàn thành việc di dời trước 17 giờ ngày 14-10.

Chiều cùng ngày, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng ban hành công điện khẩn, đề nghị UBND các quận, huyện triển khai phương án phòng chống áp thấp nhiệt đới, bão, gió mạnh, ngập lụt, lũ, lũ quét, sạt lở đất… Đáng chú ý, mưa lớn tiếp tục xảy ra vào tối 14-10 khiến nhiều khu dân cư chung quanh các tuyến đường ở nội thành TP Đà Nẵng như Trưng Nữ Vương, Hàm Nghi, Hoàng Diệu,… nước ngập quá 1m, người dân phải sơ tán khẩn cấp. Trong tối cùng ngày, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng có thông báo khẩn cho học sinh nghỉ học vào ngày 15-10.

Do ảnh hưởng của bão số 5, Vietnam Airlines thông báo trong ngày 14-10 hủy 3 chuyến bay giữa TP HCM và Huế, 2 chuyến bay giữa Hà Nội và Huế. Ngày 15-10, hãng sẽ hủy 4 chuyến bay từ TP HCM đi Chu Lai (Quảng Nam) và 2 chuyến từ Hà Nội đi Chu Lai. VietJet dừng khai thác các chuyến bay từ Hà Nội và TP HCM đến Huế vào chiều tối 14-10 và các chuyến bay đến và đi sân bay Chu Lai trong sáng 15-10. Riêng Bamboo Airways hủy các chuyến bay từ Hà Nội đến Huế vào chiều tối 14-10.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Miền Trung khẩn cấp ứng phó bão số 5