Miền Trung, Nam Bộ mưa lớn đỉnh điểm, miền Bắc 'nóng bất thường' đến bao giờ?

Theo Nguyễn Hoài | 20/11/2022, 07:55
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Từ hôm nay đến sáng 22/11 sẽ là đỉnh điểm đợt mưa lớn đang diễn ra ở miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ. Bắc Bộ hôm nay ít mưa, trưa chiều hửng nắng.

Do ảnh hưởng nhiễu động gió Đông trên cao nên từ hôm qua đến hôm nay (20/11), khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận và Tây Nguyên đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Lượng mưa tính từ 1h ngày 19/11 đến 1h ngày 20/11 có nơi trên 90mm như Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 118.6mm, Phước Năng (Quảng Nam) 288.4mm, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 161.6mm, Cam Ranh (Khánh Hòa) 133.4mm, Lợi Hải (Ninh Thuận) 155mm, Xã Ea M Doal (Đắk Lắk) 129.2mm.

Dự báo từ hôm nay đến sáng ngày 22/11 sẽ là đỉnh điểm đợt mưa lớn đang diễn ra từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ với cường độ phổ biến là mưa vừa, mưa to đến mưa rất to.

Miền Trung, Nam Bộ mưa lớn đỉnh điểm, miền Bắc nóng bất thường đến bao giờ? - Ảnh 1.

Nguy cơ ngập úng diện rộng ở nhiều tỉnh miền Trung do mưa lớn kéo dài.

Trong đó, khu vực mưa nhiều nhất là các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa với lượng mưa trong hai ngày (từ 7h sáng 20/11-7h sáng 22/11) phổ biến từ 100-180mm, có nơi trên 250mm.

Khu vực Tây Nguyên và tỉnh Ninh Thuận, mưa trong 2 ngày phổ biến từ 70-140mm, có nơi trên 170mm. Nam Bộ và Bình Thuận mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 120mm.

Hôm nay, mưa cũng mở rộng ra Hà Tĩnh đến Quảng Bình. Dự báo lượng mưa trong hai ngày tới ở khu vực này phổ biến từ 40-80mm, có nơi trên 100mm.

Dự báo sau đó, từ 7h/22/11 đến 7h/23/11, mưa lớn ở các khu vực nêu trên có xu hướng giảm, riêng các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi trên 80mm.

Do mưa lớn kéo dài, dự báo từ 20-22/11, trên các sông từ Quảng Trị đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 3-7m, hạ lưu các sông từ 1-3,5m.

Đỉnh lũ trên các sông chính từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và Bình Thuận khả năng lên mức báo động (BĐ)1 và trên BĐ1. Các sông ở khu vực Tây Nguyên, sông Ba (Phú Yên), sông Cái Nha Trang (Khánh Hòa) và các sông, suối nhỏ ở Quảng Ngãi lên mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2. Các sông khác từ Bình Định đến Ninh Thuận lên mức BĐ2-BĐ3, có sông trên BĐ3.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở trung du, vùng núi và ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên.

Tại các tỉnh miền Bắc hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ.

Dự báo hình thái thời tiết 'nóng bất thường' trên còn kéo dài ở miền Bắc đến khoảng 22/11. Từ 23/11, miền Bắc có thể đón không khí lạnh tăng cường, mưa dông kéo dài.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Miền Trung, Nam Bộ mưa lớn đỉnh điểm, miền Bắc 'nóng bất thường' đến bao giờ?