Miền Trung, Nam Bộ nắng nóng gay gắt đến bao giờ?

Theo Nguyễn Hoài | 23/04/2023, 06:46
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Hôm nay (23/4), miền Trung, Tây Bắc Bộ, Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Khu vực Đông Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa dông rải rác ở vùng núi.

TIN MỚI

    Hôm qua (22/4), khu vực phía Tây Bắc Bộ, các tỉnh Nghệ An đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 36-39 độ.

    Nhiều nơi ghi nhận trên 39 độ như Mường La (Sơn La) 41.8 độ, Yên Châu (Sơn La) 41 độ, Tương Dương (Nghệ An) 41.7 độ, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 39.6 độ, Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 39.2 độ, Sơn Hòa (Phú Yên) 39.7 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 30-50%.

    Nam Bộ hôm qua cũng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ như Tà Lài (Đồng Nai) 38.0 độ, Đồng Phú (Bình Phước) 37.8 độ, Thủ Dầu Một (Bình Dương) 37.2 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-65%.

    Miền Trung, Nam Bộ nắng nóng gay gắt đến bao giờ? - Ảnh 1.

    Tây Bắc Bộ, miền Trung và Nam Bộ đang trong một đợt nắng nóng dài ngày.

    Dự báo hôm nay khu vực Tây Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 40 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 35-50%.

    Khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên Nam Bộ hôm nay có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-65%.

    Dự báo từ ngày mai (24/4), nắng nóng giảm nhiệt ở Tây Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế với nền nhiệt cao nhất chỉ còn 34-36 độ. Từ 25/4, khu vực Tây Bắc có mưa dông.

    Từ 25-26/4, khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, đợt nắng nóng nhiều ngày qua kết thúc. Tại Nam Bộ, nắng nóng còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

    Phía Đông Bắc Bộ hôm nay ngày nắng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

    Hà Nội hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.

    Dự báo từ chiều mai (23/4), vùng núi Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác. Từ đêm mai đến 25/4, Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên có mưa dông, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, nền nhiệt giảm nhẹ.

    Các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận hôm nay ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Nam 33-36 độ.

    Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Dự báo hình thái thời tiết này còn duy trì nhiều ngày tới ở Tây Nguyên.

    Bài liên quan
    Tháng 5/2024, nắng nóng gay gắt xuất hiện nhiều hơn mọi năm
    Mức độ nắng nóng sẽ tiếp tục gia tăng trong tháng 5/2024, đặc biệt là ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ.

    (0) Bình luận
    Nổi bật Giáo dục thủ đô
    Đừng bỏ lỡ
    Mới nhất
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
    Miền Trung, Nam Bộ nắng nóng gay gắt đến bao giờ?