Trường ĐH Y Hà Nội sẽ mở ngành về y tế số, ĐH Sư phạm Hà Nội và nhiều trường cũng thêm các ngành tập trung ứng dụng AI, kỳ vọng hút thí sinh trong mùa tuyển sinh năm nay.
Trong mùa tuyển sinh 2026, nhiều trường đồng loạt điều chỉnh cơ cấu ngành học, gia tăng các ngành, chuyên ngành gắn với trí tuệ nhân tạo (AI), an ninh mạng, thiết kế vi mạch, chuyển đổi số…
Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh thông tin, dự kiến năm học 2025-2026 mở thêm 5 ngành/chuyên ngành thuộc chương trình dạy và học bằng tiếng Anh: Thiết kế Vi mạch, Năng lượng Tái tạo, Công nghệ Sinh học số, Kinh doanh số và Kinh tế Tuần hoàn.
Nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, cũng như xu hướng phát triển của khoa học - công nghệ và chuyển đổi số, trong mùa tuyển sinh năm 2025, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước dự kiến mở thêm ngành học mới liên quan đến lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật và chuyển đổi số.
Ba trường tốp đầu ở Hà Nội gồm Bách khoa Hà Nội, Kinh tế Quốc dân, Sư phạm Hà Nội thông báo chính thức mở ngành mới, thay đổi phân nhóm và tăng chỉ tiêu tuyển sinh.
Mở ngành học mới đáp ứng nhu cầu thị trường lao động là xu thế tất yếu của các cơ sở giáo dục đại học. Đặc biệt trong bối cảnh tự chủ, các trường phải cạnh tranh và “chắt chiu” từng ứng viên tham gia xét tuyển.