Tuyến cao tốc Mộc Châu – TP Sơn La (cũ) với tổng vốn đầu tư hơn 22.260 tỷ đồng được kỳ vọng mở “mạch giao thông xuyên núi”, tạo cú hích phát triển kinh tế vùng Tây Bắc.
Khoảng 16h chiều 12/3, trên địa bàn tỉnh Sơn La xuất hiện mưa đá cục bộ tại một số khu vực thuộc các xã Tường Tiến, huyện Phù Yên; Mường Lựm, huyện Yên Châu; Chiềng Sại, huyện Bắc Yên.
Là một trong những vùng khó khăn nhất của Việt Nam, vùng Trung du và miền núi phía Bắc hiện nay đang được Chính phủ đầu tư nhiều về mặt hạ tầng giao thông, đặc biệt là sự xuất hiện của hàng loạt cao tốc, mở đường phát triển cho vùng.
Sắp khởi công nhiều cao tốc; duyệt quy hoạch du lịch Việt Nam và quy hoạch tỉnh Hưng Yên; Hà Nội đang lập báo cáo khả thi xây cầu Tứ Liên... là những thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua.
Từ nay đến cuối năm, ngành GTVT dự kiến khởi công hàng loạt cao tốc như: Làn cao tốc trên cao Vành đai 4 Hà Nội; Ninh Bình - Hải Phòng (đoạn qua tỉnh Nam Định, Thái Bình); Tân Phú - Bảo Lộc; Bảo Lộc - Liên Khương...
Tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến qua địa bàn tỉnh Sơn La có chiều dài hơn 32 km, với tổng mức đầu tư hơn 4.900 tỷ đồng. Tỉnh Sơn La dự kiến khởi công tuyến cao tốc này trong năm 2025, hoàn thành vào năm 2028.
Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La được triển khai kỳ vọng sẽ tạo “cú hích” cho Sơn La cũng như các tỉnh vùng Tây Bắc kết nối liên vùng để bứt phá. Được Thủ tướng giao làm chủ đầu tư dự án, tỉnh Sơn La đang tập trung nguồn lực triển khai các phần việc, nhất là công tác chuẩn bị đầu tư và GPMB.