Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Quy Nhơn tổ chức vẽ bích họa “Đất Võ Trời Văn”, giúp học sinh thêm yêu quê hương, giá trị truyền thống.
Bức tranh “Đất Võ Trời Văn” được thực hiện bởi 25 cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Bắc, Gia Lai). Tác phẩm tái hiện những biểu tượng đặc sắc của vùng đất võ anh hùng: Tượng Quang Trung cưỡi ngựa ra trận với khí phách hào hùng; tháp Chăm cổ kính – dấu ấn văn hóa Champa; tượng Phật chùa Ông Núi – thanh tịnh, linh thiêng. Điểm nhấn còn là hình ảnh học sinh iSchool vững vàng trong hội nhập quốc tế, cùng những nét văn hóa truyền thống, như múa mặt nạ, võ cổ truyền, cờ lệnh rực rỡ…
Ông Nguyễn Đức Vinh, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: “Mỗi nét vẽ là một thông điệp, mỗi gam màu là một phần ký ức và niềm tự hào về vùng đất anh hùng, nơi hun đúc tinh thần thượng võ, bản lĩnh và khát vọng vươn xa. Đây không chỉ là hoạt động nghệ thuật, mà còn là cách thế hệ trẻ thể hiện lòng biết ơn, sự trân trọng với giá trị truyền thống và lan tỏa hình ảnh tươi đẹp của quê hương đến bạn bè gần xa”.
Em Torres Hoàng Anh, học sinh lớp 11A1, là một trong những gương mặt vinh dự góp bút vẽ nên bức tranh bích họa sinh động. Là người Mỹ gốc Việt, Hoàng Anh đặc biệt yêu thích tìm hiểu nét đẹp văn hóa, truyền thống của quê hương. Mỗi khi được tham gia hoạt động trải nghiệm hay hoàn thiện bức tranh tường ở trường, em đều chụp lại, gửi về cho cha ở Mỹ.
“Em muốn cha hiểu hơn về vẻ đẹp của đất nước Việt Nam – nơi em đang học tập và gắn bó”, Hoàng Anh bộc bạch.
Không dừng lại ở những bức tranh trong khuôn viên trường, nhiều năm qua iSchool Quy Nhơn còn tổ chức các chương trình trải nghiệm gắn với thiện nguyện. Tại điểm trường vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn, thành viên Câu lạc bộ năng khiếu hội họa đã điểm tô bức tường cũ kỹ bằng hình ảnh sống động. Qua đó, góp phần giới thiệu văn hóa truyền thống quê hương, đồng thời lan tỏa thông điệp giữ gìn vệ sinh môi trường.
Bên cạnh đó, trong các buổi ngoại khóa, học sinh còn được trải nghiệm tìm hiểu làng nghề truyền thống, nhà máy sản xuất gạch. Tại đây, các em chứng kiến quy trình làm gạch từ đất sét thô đến sản phẩm hoàn thiện, hay tự tay tạo ra đồ thủ công mỹ nghệ dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân. Nhà trường mong muốn những hoạt động này sẽ giúp khơi gợi tinh thần học hỏi, bồi dưỡng tình yêu quê hương, trân trọng giá trị lao động và bản sắc văn hóa dân tộc cho học sinh.