Mòn mỏi chờ dự án mở rộng đường 'treo' 14 năm ở Hà Nội
Theo Duy Phạm•25/09/2024 21:57
Dự án mở rộng đường Nguyễn Hoàng Tôn (đoạn từ Quận ủy Tây Hồ đến đường Phạm Văn Đồng) đi qua địa phận quận Tây Hồ và quận Bắc Từ Liêm, đã được phê duyệt nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Thế nhưng, gần 15 năm trôi qua, dự án vẫn chưa được triển khai.
Dự án mở rộng đường Nguyễn Hoàng Tôn (đoạn từ Quận ủy Tây Hồ đến đường Phạm Văn Đồng) đi qua địa phận quận Tây Hồ và quận Bắc Từ Liêm được phê duyệt nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, nhưng đến nay vẫn "nằm im", chưa có dấu hiệu triển khai.
Theo quy hoạch, tuyến đường sau khi được mở rộng sẽ có mặt cắt ngang tới 40m với 4 làn xe cơ giới. Đồng thời, tuyến đường được xây dựng cùng với các hạng mục: hệ thống thoát nước, lát vỉa hè, hệ thống chiếu sáng, cây xanh.
Ghi nhận của PV đến hiện nay, dự án mở rộng tuyến đường chưa được triển khai, dọc tuyến phố vẫn "nhem nhuốc" nhà xưởng, nhà tạm bợ, lòng đường xuất hiện nhiều "ổ gà, ổ voi" gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Đường Nguyễn Hoàng Tôn là tuyến đường giao thông quan trọng với lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn, kết nối với hai đường Phạm Văn Đồng và đường Võ Chí Công, giao cắt với đường Vành đai 2,5. Tuy nhiên dự án vẫn đang "nằm im", chưa có dấu hiệu triển khai.
Hiện tại tuyến đường chỉ rộng hai làn xe, giao thông đông đúc, thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm.
Tuyến đường này khi triển khai thi công sẽ phải thực hiện di dời, tái định cư với hàng trăm hộ dân đang sinh sống.
Nhà xưởng, nhà tạm bợ... xuất hiện dọc hai bên tuyến đường.
"Tôi sống trọ ở khu vực này cũng hơn chục năm nay, cũng nghe nói về dự án mở đường từ lâu rồi. Tuyến đường này rất nhiều "ổ gà", ngày nào cũng tắc, mưa thì ngập, bẩn. Xung quanh đây, người dân xây nhà xưởng, nhà trọ cấp 4 để cho thuê chứ ít nhà xây cao. Hy vọng dự án sớm triển khai để người dân có thể cải tạo, sửa chữa nhà, ổn định cuộc sống", anh Quốc Đại (Bắc Từ Liêm) chia sẻ.
Tuyến đường thường xuyên "gồng gánh" xe tải trọng lớn đi qua.
Mặt đường xuống cấp, xuất hiện nhiều "ổ gà, ổ voi" gây nguy hiểm cho người đi đường.
Nhiều đoạn trên tuyến đường gần như không có vỉa hè, người đi bộ chỉ có thể đi dưới lòng đường.
Rác tập kết gây mất mỹ quan bên đường Nguyễn Hoàng Tôn.
Điểm cuối đường Nguyễn Hoàn Tôn, giao với đường Phạm Văn Đồng, ngay gần chân cầu Thăng Long trong tình trạng "thắt cổ chai".
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định sự tin cậy chính trị, mở ra cơ hội hợp tác đa lĩnh vực và khả năng kết nối cơ sở hạ tầng, đặc biệt là ba tuyến đường sắt quan trọng giữa hai đất nước.
Trong dịp chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14-15/4 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, báo chí Trung Quốc đã thực hiện chiến dịch truyền thông quy mô lớn, tập trung 5 chủ đề chính, trong đó các bài phân tích và xã luận đều nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của quan hệ Việt - Trung.
Sáng 16/4, các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 9 chính thức diễn ra. Đoàn đại biểu cấp cao Quốc phòng Việt Nam do Bộ trưởng Phan Văn Giang dẫn đầu đã xuất cảnh qua cửa khẩu Hữu Nghị tham gia hoạt động tại Trung Quốc.
Điểm chuẩn lớp 10 ba năm qua của đa số trường THPT ổn định, "hot" nhất là Yên Hòa, Thăng Long, Kim Liên, Phan Đình Phùng... với mức phổ biến trên 8,3 điểm mỗi môn.
Trong dịp chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14-15/4 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, báo chí Trung Quốc đã thực hiện chiến dịch truyền thông quy mô lớn, tập trung 5 chủ đề chính, trong đó các bài phân tích và xã luận đều nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của quan hệ Việt - Trung.
Tại một số khu vực ở Seoul (Hàn Quốc), trẻ em ngay từ lúc 4 tuổi đã bắt đầu những bước đầu tiên cho kỳ thi... đại học. Điều này đã gây nên những tranh cãi về áp lực học tập quá mức đối với con trẻ.
Sáng 16/4, các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 9 chính thức diễn ra. Đoàn đại biểu cấp cao Quốc phòng Việt Nam do Bộ trưởng Phan Văn Giang dẫn đầu đã xuất cảnh qua cửa khẩu Hữu Nghị tham gia hoạt động tại Trung Quốc.
Giai đoạn 2021 - 2030, Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc - tỉnh Kiên Giang cần hơn 1.000 ha, đáp ứng công suất khoảng 10 triệu hành khách/năm và 250.000 tấn hàng hóa/năm.