Phút thứ 4, hàng phòng ngự Canada mắc sai lầm. Sau đường chuyền về bất cẩn của đồng đội, thủ mônBorjan phải băng ra ngoài vùng cấm để phá bóng. Tuy nhiên, cú phá bóng này quá nhẹ và bóng tìm đến chân Ziyech. Khi khung thành đã bỏ trống, cầu thủ Chelsea dễ dàng lốp bóng ghi bàn.
Đây là pha lập công đầu tiên của Ziyech cho Morocco ở World Cup.
Morocco ra sân với trang phục toàn trắng.
Dù đội nhà đã bị loại, các CĐV Canada vẫn đến sân để tiếp lửa cho Davies và đồng đội. Canada có quyền lạc quan khi đang sở hữu một đội hình trẻ, thi đấu khá tốt và sẽ bước vào độ chín ở World Cup 2026, giải đấu mà họ là chủ nhà.
Trong khi đó, CĐV Morocco đã hướng đến vòng 16 đôi.
Sau một trận hòa (trước Croatia) và một trận thắng (trước Bỉ), Morocco chỉ cần một điểm nữa là giành vé vào vòng 16 đội.
Hai đội đã gặp nhau 3 lần. Trong đó, Morocco thắng 2 và hòa 1. Ở lần đối đầu gần nhất (giao hữu quốc tế năm 2016), đại diện châu Phi giành chiến thắng 4-0.
Walid Regragui, HLV tuyển Morocco nhận xét: "Rất nhiều người nói rằng Ziyech là một gã điên, khó kiểm soát và không có đóng góp gì cho đội bóng. Đối với tôi, khi trao cho cậu ấy tình yêu, sự tin tưởng, cậu ấy có thể chết vì bạn. Đó là những gì tôi trao cho cậu ấy. Cậu ấy là một cầu thủ lớn, chơi cho một đội bóng lớn ở châu Âu và ở tuyển quốc gia, cậu ấy là một cầu thủ rất khác".
Với cú đánh đầu tung lưới Croatia, Davies trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn cho Canada ở một kỳ World Cup.
Morocco: Bounou, Hakimi, Aguerd, Saiss, Mazraoui, Ounahi, Amrabat, Sabiri, Ziyech, En-Nesyri, Boufal.
Canada:Borjan, Johnston, Steven Vitoria, Miller, Adekugbe, Osorio, Kaye, Davies, Buchanan, Larin, Hoilett.