Một thí sinh trúng tuyển ngành Y khoa của Trường Đại học Y Hà Nội có 25,75 điểm thi nhưng điểm xét tuyển là 29,21 nhờ 3,46 điểm cộng và ưu tiên. Nhiều thí sinh khác cũng được cộng từ 2,5 đến 3 điểm.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (Ảnh: Đỗ Ngọc Lưu).
Sau khi Trường Đại học Y Hà Nội công bố danh sách trúng tuyển, nhiều sự chú ý đã dành cho 56 thí sinh đạt điểm xét tuyển tuyệt đối 30/30 và mức điểm cộng khá cao vào trường.
Vì sao thí sinh 25,75 điểm lại có điểm xét tuyển 29,21?
Theo công bố của Trường Đại học Y Hà Nội, có hơn 400 thí sinh trúng tuyển vào ngành Y khoa. Đây cũng là ngành có điểm chuẩn cao nhất của trường năm nay với 28,5 điểm.
Công bố của trường cho thấy, điểm xét tuyển của thí sinh trúng tuyển vào ngành này đa số chạm ngưỡng 29-30 điểm, theo tổ hợp B00 (toán, hóa, sinh) từ kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Tuy nhiên, điều bất ngờ là mức cộng của các thí sinh trúng tuyển khá cao. Cụ thể, với ngành Y khoa, có đến 23 thí sinh có mức điểm cộng 2,5-3 điểm.
Trong đó, không ít thí sinh có điểm tổng ba môn theo tổ hợp môn cách xa điểm chuẩn nhưng trúng tuyển nhờ được cộng điểm.
Đơn cử như trường hợp của G.T.H. trúng tuyển ngành Y khoa. Thí sinh này có tổng điểm 3 môn tổ hợp B00 là 25,75 điểm, gồm toán 8,5; hóa học 8,5 và sinh học 8,75 điểm.
Nếu chỉ tính điểm thi, mức điểm này thấp hơn khá xa so với điểm chuẩn Y khoa lấy 28,5 điểm.
Trả lời phóng viên Dân trí, đại diện Trường Đại học Y Hà Nội lý giải, thí sinh được 3 điểm cộng, gồm 1,5 điểm từ IELTS 7.0 và 2 điểm do đạt giải Khuyến khích môn sinh học. (Theo quy định, tổng điệm cộng của 2 diện trên chỉ được tính tối đa là 3 điểm nên dù được cộng đúng là 3,5 điểm nhưng thí sinh trên cũng chỉ được tính cộng 3 điểm). Tổng điểm thi cộng điểm cộng là 28,75 điểm.
Cùng với đó, thí sinh thuộc khu vực 1 và đối tượng ưu tiên 1 nên tiếp tục được tính điểm ưu tiên theo công thức của quy chế.
Cụ thể: Điểm ưu tiên = [(30 - tổng điểm đạt được)/7,5] × mức điểm ưu tiên theo quy định.
Với trường hợp này, mức điểm ưu tiên được tính là 0,46 điểm. Do đó, điểm xét tuyển cuối cùng là: 25,75 + 3 + 0,46 = 29,21 điểm.
Như vậy, con số 3,46 điểm gồm 3 điểm là điểm cộng, còn 0,46 điểm là điểm ưu tiên khu vực, đối tượng.
Tương tự, một trường hợp khác là thí sinh T.Đ.L.N., có tổng điểm B00 là 26 điểm, gồm toán 9,5; hóa học 8,75 và sinh học 7,75 điểm.
Thí sinh được cộng 2,5 điểm do đạt giải Ba môn hóa học trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Như vậy, sau khi cộng điểm thưởng, điểm của thí sinh là 28,5 điểm.
Tuy nhiên, thí sinh thuộc khu vực 2 nên tiếp tục được hưởng 0,05 điểm ưu tiên theo công thức giảm dần mức ưu tiên đối với thí sinh có tổng điểm thi và điểm cộng từ 22,5 điểm trở lên.
Điểm xét tuyển cuối cùng vì thế là: 26 + 2,5 + 0,05 = 28,55 điểm.
Đây cũng là lý do một số trường hợp trong danh sách có điểm xét tuyển lẻ đến hàng phần trăm, thay vì chỉ là tổng điểm ba môn cộng với một mức điểm cộng cố định.

Sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội (Ảnh: Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Đại học Y Hà Nội).
56 điểm 30, nhưng không có ai đạt 30 điểm từ ba môn thi
Điểm đáng chú ý trong danh sách trúng tuyển năm nay là có tới 56 thí sinh có điểm xét tuyển tuyệt đối 30/30. Tuy nhiên, không có thí sinh nào trong 56 em đạt 30 điểm xét tuyển đạt được 30 điểm từ ba môn toán, hóa học, sinh học.
Toàn bộ 56 em đều có thêm điểm cộng và/hoặc điểm ưu tiên trong quá trình tính điểm xét tuyển.
Số liệu rà soát cho thấy, trong 56 thí sinh có 3 em thực sự sử dụng từ 2,5 điểm cộng trở lên, gồm 1 em sử dụng đủ 3 điểm (điểm thi 3 môn là 27 điểm) và 2 em sử dụng 2,5 điểm (điểm thi 3 môn là 27,5 điểm). Một thí sinh khác sử dụng 1,75 điểm.
Ở mức thấp hơn: 16 em thực hưởng 1,25 điểm; 13 em hưởng 1 điểm; 11 em hưởng 1,5 điểm; 5 em hưởng 0,75 điểm; 6 em hưởng 0,5 điểm và 1 em hưởng 0,25 điểm.
Với 56 thí sinh này, có 55 thí sinh vào Y khoa, một thí sinh vào Răng Hàm Mặt.
Hà Nội dẫn đầu về số thí sinh đạt 30 điểm xét tuyển với 28 em. Bắc Ninh, Thanh Hóa, Hải Phòng và Hưng Yên mỗi địa phương có 4 em. Nghệ An có 3 thí sinh; Phú Thọ có 3, các địa phương còn lại mỗi tỉnh có 1 thí sinh gồm Hà Tĩnh, Điện Biên, Sơn La, Quảng Trị, Lạng Sơn và Ninh Bình.
Con số 56 thí sinh đạt điểm xét tuyển tuyệt đối 30/30 vì vậy cần được hiểu là 30 điểm sau khi áp dụng toàn bộ cơ chế điểm cộng và điểm ưu tiên, chứ không đồng nghĩa với việc 56 thí sinh đều đạt 30 điểm thi tốt nghiệp THPT ở tổ hợp B00.
Đây là điểm đáng chú ý khi đánh giá mặt bằng điểm chuẩn Y khoa năm nay, đặc biệt trong bối cảnh ngành này lấy tới 28,5 điểm và chỉ một vài phần mười điểm cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội trúng tuyển của thí sinh.