MU đang mắc nợ bao nhiêu?

02/04/2023, 10:00
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Khoản nợ của MU bao gồm các khoản vay ngân hàng và phí chuyển nhượng chưa thanh toán.

Vào mỗi cuối tuần, chúng tôi tóm gọn tin tức trong các câu đố để thử tài độc giả.

Trong tuần 26/3-1/4, Bộ GD&ĐT thông báo điều chỉnh lịch tuyển sinh đại học, một địa phương cấm giết mổ heo thủ công từ ngày 1/4. Tuần này, Guinea Xích đạo xác nhận thông tin mới liên quan chủng virus Marburg, thêm nhiều người nhiễm bệnh.

Nếu là người đọc báo, quan tâm tin tức, bạn có thể dễ dàng chọn đúng đáp án trong 7 câu hỏi dưới đây:

gia hoa dan so anh 1
1. MU đang mắc khoản nợ bao nhiêu?
Hơn 1 tỷ USD
10 tỷ USD
100 tỷ USD
1.000 tỷ USD

Theo báo cáo tài chính mới nhất, MU vẫn đang nợ hơn 969 triệu bảng (tương đương 1,2 tỷ USD) bao gồm các khoản vay ngân hàng và phí chuyển nhượng chưa thanh toán. Khoản nợ gốc của MU vào khoảng 650 triệu USD (hơn 524 triệu bảng). Ngoài khoản nợ gốc, MU còn hơn 206 triệu bảng tiền tín dụng quay vòng và hơn 227 triệu bảng là các khoản phí chuyển nhượng chưa thanh toán. Ảnh: Reuters.
gia hoa dan so anh 2
2. Quốc gia nào có nguy cơ thiếu hơn 11 triệu người lao động vào năm 2040?
Trung Quốc
Hàn Quốc
Nhật Bản
Singapore

Nhật Bản là nơi có thể phải đối mặt với tình trạng thiếu hơn 11 triệu lao động vào năm 2040, đây là thông tin Bloomberg dẫn từ nghiên cứu được công bố hôm 28/3 của Recruit Works Institute. Báo cáo cho biết so với năm 2022, nguồn cung lao động dự kiến giảm khoảng 12% vào năm 2040, ngay cả khi nhu cầu vẫn ổn định. Ảnh: Bloomberg.
gia hoa dan so anh 3
3. Trong năm 2023, thí sinh được đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trong mấy ngày?
10 ngày
20 ngày
30 ngày
40 ngày

Bộ GD&ĐT vừa ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học, cao đẳng mầm non 2023. Theo đó, thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển (không giới hạn) trong 20 ngày, từ ngày 10/7 đến 17h ngày 30/7, sớm hơn 12 ngày và rút ngắn thời gian đăng ký so với năm 2022. Thời gian thí sinh biết điểm chuẩn và nhập học cũng sớm hơn so với mốc 17/9 và 30/9 của năm ngoái. Ảnh: Phương Lâm.
gia hoa dan so anh 4
4. Đến ngày 30/3, Guinea Xích đạo xác nhận bao nhiêu ca nhiễm virus Marburg?
10 ca
11 ca
12 ca
13 ca

Các quan chức y tế của Guinea Xích đạo xác nhận nước này có 13 trường hợp mắc bệnh do virus Marburg gây ra kể từ khi bắt đầu dịch bệnh. Bộ Y tế Guinea Xích đạo cho biết kể từ khi dịch bệnh bùng phát, 9 người đã tử vong, một người khỏi bệnh. 825 người từ tiếp xúc với người nhiễm bệnh được ngành y tế ráo riết truy tìm. Ảnh: Medpage Today.
gia hoa dan so anh 5
5. Trong ngày 28/3, Trịnh Thăng Bình mất bao nhiêu người theo dõi vì đăng ảnh với Hiền Hồ?
Khoảng 5.000 người
Khoảng 10.000 người
Khoảng 15.000 người
Khoảng 20.000 người

Trang cá nhân của Trịnh Thăng Bình giảm khoảng 5.000 theo dõi sau bức ảnh chụp chung với Hiền Hồ. Ban đầu, lượt theo dõi trang cá nhân của Trịnh Thăng Bình là hơn 520.000. Tuy nhiên, đến chiều 28/3, lượt theo dõi của nam ca sĩ giảm xuống 515.000. Đến tối 31/3, anh chỉ còn khoảng 511.000 lượt theo dõi. Ảnh: Thang Binh Trinh.
gia hoa dan so anh 6
6. Địa phương nào cấm giết mổ heo thủ công từ 1/4?
Hà Nội
TP.HCM
Nghệ An
Hà Giang

Ông Đinh Minh Hiệp - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) cho biết Sở Nông nghiệp sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra và xử lý nghiêm để đảm bảo chấm dứt hoạt động giết mổ thủ công tại các cơ sở giết mổ gia súc ở TP.HCM sau ngày 1/4. UBND các quận huyện và TP Thủ Đức đang làm việc với chủ gia công giết mổ tại các cơ sở giết mổ gia súc thủ công định hướng chuyển sang giết mổ tại các nhà máy giết mổ công nghiệp trên địa bàn TP. Ảnh: L.T.
gia hoa dan so anh 7
7. Địa phương nào cho giáo viên đạt IELTS từ 7.0 đi bồi dưỡng ở nước ngoài?
Hà Nội
Đà Nẵng
Vĩnh Phúc
Hải Phòng

Theo kế hoạch năm 2023, Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc dự kiến đưa 39 giáo viên Tiếng Anh bậc THPT đi bồi dưỡng 4 tuần tại Australia. 39 giáo viên được cử đi đều đạt năng lực IELTS từ 7.0 trở lên. Khóa học dự kiến diễn ra tại Sydney hoặc Melbourne (Australia) trong khoảng nửa cuối năm 2023.
Bài liên quan
Tỷ phú Jack Ma bất ngờ trở về Trung Quốc sau thời gian dài im ắng ở nước ngoài
Tỷ phú Jack Ma, nhà sáng lập hãng Alibaba, vừa trở về Trung Quốc, kết thúc hơn 1 năm sống lặng lẽ ở nước ngoài, báo South China Morning Post đưa tin ngày 27/3.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
MU đang mắc nợ bao nhiêu?