Trong lúc đi câu mực, người dân ở xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) vô tình phát hiện thi thể một người đàn ông trôi dạt, đang trong tình trạng phân hủy.
Trong dịp Tết Nguyên đán, hầu hết các hành vi vi phạm giao thông đều có xu hướng tăng trong đó chủ yếu là vi phạm về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ, đua xe trái phép…
Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP) của Chính phủ, mức phạt nồng độ cồn khi lái xe có thể lên tới 30 - 40 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe trong vòng 22 - 24 tháng.
Dừng xe ăn uống trên cao tốc là hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ và mức phạt lên đến 12 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe đến 4 tháng.
Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, nếu để xe quá hạn đăng kiểm chủ xe có thể bị phạt cao nhất từ 6 - 8 triệu đồng (cá nhân) và 12 - 16 triệu đồng (tổ chức).
GD&TĐ - Hiện các vi phạm liên quan đến học phí chỉ bị phạt tiền trong khoảng từ 10 - 30 triệu đồng và buộc khắc phục hậu quả, trả lại khoản tiền đã thu sai. Mức phạt như trên là quá thấp.