Mục sở thị trận địa pháo hoa lớn nhất Hà Nội trước giờ khai hỏa đón giao thừa

Theo Hoàng Mạnh Thắng | 09/02/2024, 16:26
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Khu vực quanh trận địa pháo hoa Hồ Gươm, lực lượng quân đội, công an thắt chặt an ninh đảm bảo cho việc bắn pháo hoa diễn ra vào đêm giao thừa Tết Giáp Thìn 2024. Đây là một trong những địa điểm bắn pháo hoa tầm cao của thủ đô.

Đêm Giao thừa Tết Giáp Thìn, TP Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa ở 30 điểm với 32 trận địa (riêng Hồ Gươm 2 trận địa) trước Bưu điện trung tâm Hà Nội và trước trụ sở Báo Hà Nội Mới.

Năm nay Hà Nội có 9 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp và 23 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp.

Sáng nay 9/2 (tức 30 Tết), lực lượng quân đội và dân quân tự vệ đang khẩn trương lắp đặt pháo hoa.

Các giàn pháo hoa hướng lên trời, khu vực trung tâm hồ Gươm, tháp rùa.

Các chiến sĩ lắp đặt hệ thống kích nổ tại trận địa pháo hoa, kiểm tra từng chi tiết để đấu nối vào bệ phóng.

Số lượng pháo hoa tầm cao sử dụng 5.400 quả cho 9 trận địa. Pháo hoa tầm thấp 3.570 giàn (mỗi trận địa 120 giàn; 9 trận địa tầm cao mỗi trận địa 90 giàn).

Sau khi được đấu nối cẩn thận, toàn bộ pháo hoa được phủ bạt để tránh sự ảnh hưởng của thời tiết.

Hệ thống điều khiển trung tâm được lắp đặt, sẵn sàng cho đêm giao thừa đón xuân Giáp Thìn.

Kinh phí bắn pháo hoa đêm giao thừa Giáp Thìn 2024 sử dụng nguồn kinh phí xã hội hóa được huy động từ các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, tổng khái toán hơn 29 tỷ đồng

Phía ngoài, lực lượng quân đội, cảnh sát cơ động thắt chặt an ninh quanh các địa điểm bắn pháo hoa.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mục sở thị trận địa pháo hoa lớn nhất Hà Nội trước giờ khai hỏa đón giao thừa