Nam Định ghi nhận 121 ca Covid-19 trong ngày 24/12

Trần Hoà | 24/12/2021, 16:40
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Ngày 24/12, tỉnh Nam Định ghi nhận 121 ca Covid-19, đây được coi là ngày có số bệnh nhân cao nhất từ trước tới nay.

Theo đó, các bệnh nhân phân bố: 5 ca tại Hải Hậu, 32 ca tại TP Nam Định, 13 ca tại Trực Ninh, 6 ca tại Xuân Trường, 4 ca tại Giao Thủy, 12 ca tại Nghĩa Hưng, 33 ca tại Nam Trực, 11 ca tại Mỹ Lộc, 2 ca tại Vụ Bản, 2 ca tại Ý Yên và 1 có HKTT tại tỉnh Hà Nam đang làm việc tại Nam Định.

Trong 4 ca tại Giao Thuỷ, có 3 ca cộng đồng ở Giao Hà, Giao Yến và Giao Lạc. 2 trong số đó trở về từ Hà Nội.

Hải Hậu cũng có 3 ca cộng đồng, trong đó ca ở Hải Ninh tiếp xúc tại đám cưới xóm 3, Nam Điền, Nghĩa Hưng.

Mỹ Lộc có tới 11 ca, trong đó có 6 F0 cộng đồng.

Nam Trực ghi nhận 33 ca, đa số là các ca cộng đồng ở xã Nam Toàn.

Nghĩa Hưng có 12 ca và tất cr đều là F0 cộng đồng. Một số bệnh nhân từ địa phương khác trở về, có tiếp xúc rộng rãi trong đám cưới.

covid-19.jpg
Nam Định ghi nhận 121 ca Covid-19 trong ngày 24/12

TP Nam Định có tới 32 ca, Trực Ninh 13 ca, Vụ bản 2 ca… các bệnh nhân có yếu tố dịch tễ khá phức tạp, đa dạng khi về từ nơi khác, là công nhân, nhân viên bán hàng…

Xuân Trường ghi nhận 6 ca trong khu cách ly, các bệnh nhân trở về từ Ninh Bình và Hà Nội, đã khai báo và thực hiện đúng quy định.

Bài liên quan
Giám đốc CDC Nam Định: ‘Họ chào giá thấp mà tôi dặn tăng lên thì tôi xong’
Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Nam Định cho rằng không chỉ mình đơn vị này mà nhiều đơn vị khác trên cả nước cũng mua kit test PCR COVID-19 của Việt Á với giá trên 470.000 đồng/bộ vì giá thay đổi từng thời điểm.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nam Định ghi nhận 121 ca Covid-19 trong ngày 24/12