Nam Phi điều tra việc Mỹ cáo buộc nước này vận chuyển vũ khí cho Nga

Việt Dũng | 28/05/2023, 19:02
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã chỉ định thành lập một ủy ban điều tra về cáo buộc của Mỹ cho rằng, một tàu của Nga đã nhận vũ khí tại một căn cứ hải quân gần thành phố Cape Town hồi năm ngoái.

Đại sứ của Mỹ tại Nam Phi hôm 11/5 nói rằng, ông tin tưởng một tàu của Nga đã cập cảng tại căn cứ hải quân ở Simonstown vào tháng 12/2022 và đã ra đi mang theo vũ khí từ Nam Phi. Chính phủ Nam Phi đã bác bỏ cáo buộc này.

Nam Phi điều tra việc Mỹ cáo buộc nước này vận chuyển vũ khí cho Nga - Ảnh 1.

Một con tàu của Nga cập cảng tại căn cứ hải quân Simon's Town (Nam Phi) vào tháng 12/2022. Ảnh: AP

Chính phủ Nam Phi nhấn mạnh, Tổng thống Cyril Ramaphosa quyết định mở cuộc điều tra vì mức độ nghiêm trọng của các cáo buộc cũng như mức độ quan tâm của công chúng và tác động của vấn đề này đối với quan hệ quốc tế của Nam Phi. Được biết, cuộc điều tra sẽ diễn ra trong vòng 6 tuần và báo cáo cuối cùng sẽ được gửi tới Tổng thống Nam Phi trong vòng 2 tuần sau khi cuộc điều tra kết thúc./.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nam Phi điều tra việc Mỹ cáo buộc nước này vận chuyển vũ khí cho Nga