Nam sinh lập kỷ lục giải Vượt chướng ngại vật trong 2 giây, nhưng vẫn không giành vòng nguyệt quế

Đông, | 12/11/2023, 19:32
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Trận thi đấu tuần này của Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 24 vô cùng gay cấn.

Vòng thi Tuần 2 - Tháng 2 - Quý I của Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 24 vừa lên sóng là cuộc so tài của 4 thí sinh: Trần Minh Quân (THPT Kim Sơn A, Ninh Bình), Nguyễn Hữu Tùng (THPT Đơn Dương, Lâm Đồng), Nguyễn Trung Thành (THPT Quế Võ số 1, Bắc Ninh) và Lê Đỗ Đức Thiền (THPT Ngô Quyền, Đồng Nai).

Xuất phát ở phần Khởi động, 4 thí sinh có màn rượt đuổi tỷ số vô cùng ngay cấn. Kết quả, Hữu Tùng tạm thời dẫn đầu với 90 điểm. Cùng có điểm số 60 là Trung Thành và Đức Thiền, 50 là điểm số của Minh Quân.

Nam sinh lập kỷ lục giải Vượt chướng ngại vật trong 2 giây, nhưng vẫn không giành vòng nguyệt quế - Ảnh 1.

Hữu Tùng ở phần thi Khởi động

Sang phần thi Vượt chướng ngại vật, từ khóa cần tìm gồm 5 chữ cái. Khi MC đọc câu hỏi cho ô hàng ngang đầu tiên là: "Bài Việt Bắc (1954) của tác giả Tố Hữu được sáng tác theo thể thơ gì", chưa đầy 2 giây, Trung Thành đã bấm chuông giành quyền trả lời.

Đáp án nam sinh Bắc Ninh đưa ra "ca dao" và nó trùng khớp với đáp án của chương trình. Cả trường quay như vỡ òa thán phục trước khả năng trả lời chướng ngại chớp nhoáng của nam sinh Bắc Ninh, có thể nói đây là chướng ngại vật được tìm ra nhanh nhất tại Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 24, thậm chí trong suốt lịch sử chương trình, tính đến thời điểm hiện tại. Kết quả này giúp Trung Thành vươn lên dẫn đầu với 120 điểm.

Nam sinh lập kỷ lục giải Vượt chướng ngại vật trong 2 giây, nhưng vẫn không giành vòng nguyệt quế - Ảnh 2.

Câu hỏi phần thi Vượt chướng ngại vật

Nam sinh lập kỷ lục giải Vượt chướng ngại vật trong 2 giây, nhưng vẫn không giành vòng nguyệt quế - Ảnh 3.

Trung Thành trả lời chính xác câu hỏi Vượt chướng ngại vật trong chưa đầy 2 giây

Tuy nhiên, tại phần thi Tăng tốc, điểm số liên tục có sự dao động. Sau 4 câu hỏi, thứ hạng thay đổi như sau: Hữu Tùng dẫn đầu đoàn leo núi với 200 điểm, Trung Thành xếp vị trí thứ 2 với 160 điểm, Đức Thiền có 140 điểm và Minh Quân có tổng điểm 130.

Trong phần thi quyết định Về đích, Hữu Tùng vẫn bảo toàn vị trí dẫn đầu với 270 điểm chung cuộc. Dù xác lập kỷ lục ở phần Vượt chướng ngại vật, nhưng Trung Thành chỉ về Nhì với 240 điểm, Minh Quân vươn lên vị trí thứ 3 với 95 điểm và Đức Thiền có 80 điểm.

Nam sinh lập kỷ lục giải Vượt chướng ngại vật trong 2 giây, nhưng vẫn không giành vòng nguyệt quế - Ảnh 4.

Trong phần thi quyết định Về đích, Hữu Tùng giữ vững vị trí dẫn đầu

Nam sinh lập kỷ lục giải Vượt chướng ngại vật trong 2 giây, nhưng vẫn không giành vòng nguyệt quế - Ảnh 5.

Nam sinh chính là người giành chiến thắng xong cuộc thi Tuần này

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nam sinh lập kỷ lục giải Vượt chướng ngại vật trong 2 giây, nhưng vẫn không giành vòng nguyệt quế