Nâng cao chất lượng đào tạo Y Dược học cổ truyền

Minh Phong | 27/02/2023, 15:25
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Ngày 27/2, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam tổ chức kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2022).

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Quốc Huy – Giám đốc Học viện nhấn mạnh, thời gian qua, cán bộ, giảng viên của Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam đã đồng hành với ngành y tế tham gia trực tiếp, gián tiếp trong công tác phòng chống dịch tại các địa phương như: Bắc Giang, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh. Đồng thời vẫn hoàn thành tốt các nhiệm vụ giảng dạy, đào tạo những thầy thuốc tương lai.

Học viện đã kịp thời khắc phục hậu quả do đại dịch Covid-19 để lại như: tổ chức bù giảng, bù thi. Năm 2022, nhiều bộ môn phải tăng giờ giảng gấp nhiều lần để kịp thời cho sinh viên hoàn thành theo lịch của các khoá. Đó là sự cố gắp rất cao của toàn thể cán bộ, viên chức, giảng viên và người lao động của Học viện.

Cũng theo PGS.TS Nguyễn Quốc Huy, Năm qua, các thầy, cô giáo đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng: Thứ nhất, chuẩn bị về chuyên môn để được Bộ Y tế giao 2 nhiệm vụ đào tạo 2 mã ngành chuyên khoa I, gồm: châm cứu và Dược liệu - Dược học cổ truyền.

Hiện, Học viện có 7 mã ngành đào tạo sau đại học. Đây là cơ sở giáo dục đại học hàng đầu về đào tạo y dược học cổ truyền kết hợp y dược học hiện đại.

Thứ hai, nhiệm vụ tự đánh giá theo đúng kế hoạch kiểm định của Học viện theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT.

Thứ ba, triển khai nhiều hoạt động để nâng cao chất lượng đào tạo như: làm việc thường xuyên với các cơ sở thực hành để tổ chức tốt, có chất lượng các hoạt động giảng dạy, thực hành. Đồng thời, tổ chức các hội thảo toàn quốc để rà soát, nâng cao chất lượng chương trình đào tạo đại học và sau đại học…

Đặc biệt, theo PGS.TS Nguyễn Quốc Huy, Bệnh viện Tuệ Tĩnh đã ổn định, đoàn kết để vượt qua khó khăn, bảo đảm cơ bản đời sống viên chức, người lao động; đồng thời từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhân dân.

“Chúng ta đã lựa chọn ngành Y là phải thường xuyên học tập, tu dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức. Đồng thời, thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Lương y như từ mẫu”, xứng đáng với đánh giá của lãnh đạo và nhân dân là: "Sâu y lý, giàu y đức, giỏi y thuật" - PGS.TS Nguyễn Quốc Huy nhắn gửi.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nâng cao chất lượng đào tạo Y Dược học cổ truyền