NATO lo lắng khi Belarus sở hữu pháo tên lửa nguy hiểm nhất châu Âu

Lê Hưng/VTC News | 22/11/2023, 22:25
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Với tầm bắn lên tới 300km, đây là hệ thống pháo tên lửa mạnh nhất thế giới hiện nay, được xem là sự bổ sung quan trọng cho quân đội Belarus trước các nước NATO.

Tên lửa M20.

Hệ thống pháo tên lửa Polonez

Polonez là hệ thống tên lửa phóng loạt được phát triển để thay thế cho các hệ thống tên lửa pháo binh cũ từ thời Liên Xô như Uragan 220mm và Smerch 300mm. Sự phát triển của Polonez được hỗ trợ bởi Trung Quốc và dựa trên Hệ thống pháo phản lực A200. Đó là sự lựa chọn khá bất thường đối với Belarus, khi nhận thiết kế của Trung Quốc thay vì của Nga.

Polonez được giới thiệu công khai lần đầu tiên vào năm 2015. Tất cả các cuộc thử nghiệm đã được hoàn thành vào năm 2016. Việc các hệ thống Uragan và Smerch trong kho vũ khí của Belarus đang ngày càng khó duy trì hơn, do tuổi tác và tình trạng hao mòn đã khiến nước này phải tìm kiếm một giải pháp thay thế.

Polonez mang theo hai bệ phóng với bốn tên lửa 300mm mỗi bệ. Mỗi tên lửa dài 7,26m và nặng 750kg. Tên lửa có sự kết hợp dẫn đường quán tính và GPS. Tên lửa có độ chính xác khoảng 30 đến 50 mét. So sánh với tên lửa Smerch, Polonez có tầm bắn gấp đôi, nhưng hỏa lực không mạnh bằng. Polonez là một hệ thống mô-đun nên nó cũng có thể bắn các loại đạn tên lửa khác cùng cỡ.

Mất 50 giây để khởi động một loạt 8 tên lửa trên hệ thống Polonez và các tên lửa có thể độc lập tấn công các mục tiêu riêng lẻ. Polonez được đáng giá cực kỳ hiệu quả trong việc tiêu diệt sinh lực tập trung, trận địa pháo binh, các khẩu đội phòng không, sân bay, sở chỉ huy và các mục tiêu khác.

NATO lo lắng khi Belarus sở hữu pháo tên lửa nguy hiểm nhất châu Âu - Ảnh 3.

Hệ thống pháo tên lửa Polonez.

Hệ thống pháo binh Polonez được vận hành bởi tổ lái gồm 3 người, bao gồm chỉ huy, người lái xe và người điều hành. Tên lửa có thể được phóng trực tiếp từ cabin, hoặc từ xa bằng cách sử dụng bộ điều khiển từ xa.

Bệ phóng Polonez được đặt trên khung gầm xe MZKT-7930 có tính di động cao. Loại khung gầm 8x8 này thường được Nga sử dụng để mang các hệ thống tên lửa hoặc các thiết bị chuyên dụng. Xe được trang bị động cơ diesel tăng áp YaMZ-846 500 mã lực.

Mỗi hệ thống tên lửa Polonez được hỗ trợ bởi một xe nạp đạn có trang bị cần trục thủy lực và chở được hai thùng chứa với 8 tên lửa. Việc nạp lại tên lửa thường diễn ra cách xa vị trí bắn để tránh bị phản pháo.

Polonez-M là phiên bản cải tiến có khả năng mang và phóng tên lửa M20 do Trung Quốc sản xuất. Polonez-M đã được trình diễn và ra mắt thử nghiệm trong năm 2017. Theo kế hoạch, tên lửa M20 của Trung Quốc sẽ được sản xuất theo giấy phép ở Belarus.

(Nguồn: Military Watch)

Theo VTC News
https://vtc.vn/nato-lo-lang-khi-belarus-so-huu-phao-ten-lua-nguy-hiem-nhat-chau-au-ar835840.html
Copy Link
https://vtc.vn/nato-lo-lang-khi-belarus-so-huu-phao-ten-lua-nguy-hiem-nhat-chau-au-ar835840.html
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Trao quyền giải thể trường đại học cho Bộ trưởng Giáo dục
    10 giờ trước Chính sách giáo dục
    Quyền quyết định giải thể trường đại học được giao cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, thay vì chỉ dừng hoạt động đào tạo hoặc giải thể phân hiệu như trước đây.
  • 'Hút nhân tài' bằng học bổng STEM
    10 giờ trước Chính sách giáo dục
    Tuyển sinh đại học năm 2026 có những chính sách mới hỗ trợ người học STEM. Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ học bổng mới cho khối ngành này.
  • Vì sao đại học quyết định năng lực công nghệ lõi của quốc gia?
    16 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ như những trụ cột chiến lược, câu hỏi không còn là Việt Nam cần công nghệ gì, mà là phải bắt đầu từ đâu để không tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn “nghiên cứu xong rồi để đó”. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, điểm xuất phát cần được đặt lại: từ những bài toán lớn của quốc gia.
  • GS đoạt giải Nobel đầu quân cho đại học Trung Quốc
    9 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Hartmut Michel, nhà hóa sinh 77 tuổi người Đức từng đoạt giải Nobel, vừa trở thành giảng viên cơ hữu tại một trong những bệnh viện thực hành hàng đầu vùng Đông Bắc Trung Quốc.
  • Gen Z lan tỏa tình yêu lịch sử
    9 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh công nghệ và các xu hướng mới liên tục định hình lối sống, Lịch sử - môn học từng bị xem là “khô khan” tưởng như ngày càng xa rời giới trẻ. Tuy nhiên, từ lớp học chuyên, các câu lạc bộ học thuật đến không gian mạng, nhiều bạn trẻ vẫn nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử theo cách riêng. Với họ, lịch sử không chỉ là những con số, mốc thời gian mà còn là nguồn cảm hứng, bài học và nền tảng để hiểu hiện tại, định hình tương lai.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
NATO lo lắng khi Belarus sở hữu pháo tên lửa nguy hiểm nhất châu Âu