Giáo dục quốc phòng

Nga công bố video UAV phá hủy 2 xe bọc thép giá 5 triệu USD của Ukraine ở Kursk

15/08/2024 11:38

Bộ Quốc phòng Nga ngày 14/8 công bố video cho thấy khí tài phương Tây cung cấp cho Ukraine bị phá hủy trong giao tranh ở vùng Kursk.

Xe bọc thép Stryker do Mỹ cung cấp cho Ukraine bị phá hủy trong giao tranh ở vùng Kursk. Ảnh cắt từ video.

Xe bọc thép Stryker do Mỹ cung cấp cho Ukraine bị phá hủy trong giao tranh ở vùng Kursk. Ảnh cắt từ video.

Hai xe bọc thép chiến đấu Stryker do Mỹ cung cấp cho Ukraine bị máy bay không người lái (UAV) Lancet của Nga tập kích ở khu vực vùng Kursk, RT dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Video do Bộ Quốc phòng Nga công bố quay cảnh một chiếc Stryker được giấu trong một khu rừng. UAV Lancet đâm thẳng vào mục tiêu gây ra vụ nổ và khói bốc lên trời. Cảnh tượng do UAV trinh sát của Nga quay lại.

Video thứ hai được công bố vài giờ sau đó, quay cảnh một số phương tiện quân sự đỗ trên đường đất. UAV Lancet khác đâm thẳng vào chiếc Stryker thứ hai, gây ra vụ nổ lớn. Chiếc xe bọc thép còn lại của quân đội Ukraine tăng tốc bỏ chạy.

Hôm 14/8, truyền thông Nga công bố thông tin binh sĩ lần đầu tịch thu xe bọc thép Stryker trị giá 5 triệu USD của Ukraine ở vùng Kursk.

Không rõ đây có phải chiếc Stryker bị UAV Lancet tấn công hay không. Video do binh sĩ Nga ngồi ở vị trí ghế lái quay lại cho thấy nội thất xe bọc thép còn khá nguyên vẹn.

Stryker là xe chiến đấu bộ binh bánh lốp, đóng vai trò xương sống trong biên chế các lữ đoàn bộ binh của Mỹ. Điểm mạnh của xe bọc thép Stryker là khả năng di chuyển nhanh, đạt tốc độ lên tới 97 km/giờ. Xe được trang bị hỏa lực mạnh với nhiều biến thể khác nhau và có khả năng chở tối đa 9 người (bao gồm 2 người lái).

Mỹ và phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine với điều kiện Kiev không sử dụng trong giao tranh ở khu vực lãnh thổ Nga. Nhưng trong cuộc tấn công của Ukraine ở vùng Kursk, Mỹ và phương Tây bày tỏ quan điểm ủng hộ, cho biết đây là hành động tự vệ và đánh giá Ukraine không vi phạm thỏa thuận vũ khí.

Tuy nhiên, Mỹ và phương Tây vẫn không cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa tấn công lãnh thổ Nga, bao gồm tên lửa Storm Shadow và tên lửa đạn đạo ATACMS.

Bài liên quan
Hungary lên tiếng trước nghi vấn sản xuất máy nhắn tin nổ như bom cho Hezbollah
Hungary cuối ngày 18/9 đã lên tiếng trước nghi vấn một công ty ở nước này sản xuất máy nhắn tin cho lực lượng Hezbollah. 3.000 máy nhắn tin của Hezbollah phát nổ hôm 17/9 khiến 12 người chết và 2.750 người khác bị thương.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nga công bố video UAV phá hủy 2 xe bọc thép giá 5 triệu USD của Ukraine ở Kursk