Là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, Dệt may - thời trang không chỉ đóng góp lớn vào GDP mà còn là “mảnh đất” màu mỡ về việc làm, với nhu cầu nhân lực cao.
Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung cho biết hơn 3 triệu lao động trở về các địa phương vừa qua, phần đông cũng là những người mẹ đem theo con bởi không trụ nổi ở thành phố.
Quý I vừa qua, tình trạng doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng tiếp diễn, dẫn đến hàng trăm nghìn người lao động bị giảm giờ làm, mất việc. Ba tháng đầu năm, cả nước có gần 150.000 lao động mất việc, gần 300.000 người bị giãn việc