Ngạt thở trong những căn nhà siêu tí hon giữa trung tâm TPHCM
Theo Duy Anh•17/07/2024 10:08
Hàng chục năm qua, người dân tại khu vực chợ Gà, Gạo (phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TPHCM) phải chật vật sinh hoạt trong những căn nhà tí hon, chỉ 2 - 4m2.
Cảnh sống trong những căn nhà tí hon tại chợ Gà, Gạo (phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TPHCM).
Tại Hội nghị Thành ủy TPHCM diễn ra vào giữa tháng 6, Bí thư Quận ủy quận 1 Dương Anh Đức nêu trăn trở, dù nằm ngay giữa trung tâm thành phố nhưng quận 1 có các khu vực người dân sống rất chật chội. Khu chợ Gà, Gạo (phường Cầu Ông Lãnh, quận 1), những căn nhà khoảng 3 - 4m2, thậm chí chỉ 2m2.
Nằm lọt trong khu chợ, ngôi nhà “tí hon” chỉ vỏn vẹn khoảng 4m2 là nơi trú ngụ của cả gia đình bà Thạch Thị Văn Sa Minh (68 tuổi).
Căn nhà tầm 4m2 của bà Như Nguyệt (64 tuổi) là nơi sinh sống của 3 thành viên trong gia đình. Mùa hè, nắng gay gắt chiếu trực tiếp vào kính, hơi ẩm từ mặt đường bốc lên khiến ngôi nhà như lò xông hơi, quạt máy dường như vô tác dụng.
Mới đây, UBND quận 1 đã tổ chức hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp, quan tâm đến dự án khu chợ Gà, Gạo nhằm kêu gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện chủ trương chỉnh trang đô thị khu vực trung tâm TP.
Trong 237 căn nhà tại khu chợ Gà, Gạo, đa phần là các trường hợp trong hộ gia đình có nhiều thế hệ hoặc có nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống trong các căn hộ có diện tích rất nhỏ.
Diện tích trong khu vực này rất hạn chế, thế nhưng nhiều đồ đạc, xe máy, gia cầm giăng kín lối ra vào khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.
Do diện tích chật hẹp, các sinh hoạt của người dân trong khu vực đều bị hạn chế và bất tiện. Hầu hết bà con tại đây đều sử dụng hành lang trước nhà để nấu nướng và sinh hoạt.
Khu vực này trước đây đã xảy ra 3 lần cháy, trong đó vào ngày 1/12/2015, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại khu vực này khiến 8 căn nhà bị cháy trụi, 5 căn cháy xém. Lãnh đạo UBND quận 1 yêu cầu tăng cường việc giám sát, túc trực nhằm đảm bảo an toàn PCCC khu dân cư chợ.
Hiện hữu của các ô chợ này thông nhau như khu bàn cờ, lòng hẻm diện tích chỉ dưới 1m, các kiot diện tích khoảng từ 4 - 6m2, người dân sinh sống đông nên khi xảy ra cháy các lực lượng chức năng khó tiếp cận.
Các ô chợ thông nhau với các lối đi (hẻm) chỉ rộng khoảng 1m. Các nhà sạp nhỏ hẹp, quy mô từ 1-3 tầng, để buôn bán cũng là nơi sinh sống của người dân.
Trước đó, quận 1 đã đưa chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc thực hiện mời gọi đầu tư dự án khu chợ Gà, Gạo. Cụ thể, diện tích khu đất 6.339 m2 (diện tích phù hợp quy hoạch khoảng 5.949 m2). Mật độ xây dựng tối đa 50%, hệ số sử dụng đất là 10, chiều cao tối đa 50 m, dân số là 700 người.
Khu Chợ Gà, Gạo là khu chợ truyền thống, diện tích khoảng 3.384 m2, tổng cộng có 237 sạp, bao gồm: Chợ Gà có 113 căn, 112 hộ, 458 nhân khẩu; Chợ Gạo có 57 căn, 80 hộ, 332 nhân khẩu; Hẻm số 3 Yersin có 67 căn; 45 hộ, 171 nhân khẩu.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội vừa ban hành văn bản hướng dẫn lập danh sách chi quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.
(GDTĐ) - Văn hóa đọc không chỉ được hình thành từ trường lớp, mà còn lớn lên từ không gian sống của mỗi gia đình, mỗi cộng đồng. Khi sách được đặt ở vị trí trung tâm, một xã hội học tập bền vững mới có thể hình thành.
Trước khi áp dụng Quy chế mới có hiệu lực từ 2025 (ban hành kèm Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT), điểm xét tốt nghiệp THPT được tính 70% từ điểm thi tốt nghiệp và 30% từ điểm trung bình học bạ.
Sáp nhập cao đẳng sư phạm vào đại học không chỉ là câu chuyện mô hình. Nếu làm không đúng cách, theo PGS.TS Nguyễn Đức Sơn, quá trình này thậm chí có thể làm trường đại học yếu đi. Thách thức lớn nhất nằm ở đội ngũ và cách bảo đảm chất lượng đào tạo sau sáp nhập.
Từ năm học 2026 - 2027, việc thống nhất sử dụng bộ sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống đặt ra yêu cầu chuyển đổi đồng bộ trong toàn ngành Giáo dục.
Khi các hộ dân ven Hồ Gươm đã dọn đi gần hết, những người thu gom phế liệu tấp nập đổ về, tranh thủ thu nhặt vật dụng sót lại, thu nhập lên đến tiền triệu mỗi ngày.
Trước khi áp dụng Quy chế mới có hiệu lực từ 2025 (ban hành kèm Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT), điểm xét tốt nghiệp THPT được tính 70% từ điểm thi tốt nghiệp và 30% từ điểm trung bình học bạ.